Bị phản ứng, đe dọa khi xử lý chó thả rông
(Dân trí) - Nhiều chủ vật nuôi bỏ chạy, chống đối, thậm chí sửng cồ khi bị nhắc nhở là những khó khăn mà đội bắt chó thả rông phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) gặp phải trong quá trình tuần tra, xử lý vi phạm.
Từ 1/8, Nghị định 204/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, trong đó tăng mạnh mức xử phạt đối với nhiều hành vi vi phạm về phòng, chống dịch bệnh động vật.
Theo đó, người dắt chó đến nơi công cộng nhưng không đeo rọ mõm hoặc không có xích giữ chó, sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng.
So với quy định hiện hành, mức phạt nêu trên đã tăng thêm từ 400.000 đồng đến 1,2 triệu đồng. Mức phạt theo quy định cũ là 600.000-800.000 đồng.
Bị phản ứng, sửng cồ khi xử lý chó thả rông
Công viên Thống Nhất từ lâu đã trở thành "nhà vệ sinh công cộng" của chó trên địa bàn phường Hai Bà Trưng cũng như địa bàn lân cận. Cứ sáng sớm và chiều tối, nhiều người lại dắt chó ra phóng uế bừa bãi ở bụi cây, vệ cỏ.
Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí sáng 10/8 tại Công viên Thống Nhất, mô hình "tổ bắt chó thả rông" của phường Hai Bà Trưng được tổ chức khá bài bản với lực lượng chuyên trách, đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ và sự phối hợp của cán bộ thú y. Trong khung giờ cao điểm buổi sáng, phóng viên không ghi nhận trường hợp chó thả rông, không rọ mõm. Chủ vật nuôi khi đưa chó ra khu vực công cộng đều chủ động đeo rọ mõm, sử dụng dây dắt và chấp hành các nội quy khi vào công viên.
Để đề phòng bệnh dại, từ ngày 15/6, phường Hai Bà Trưng đã thành lập đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại. Theo chị Nguyễn Thị Hạnh, đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hai Bà Trưng, mục tiêu chính của đội là tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành quy định pháp luật về quản lý vật nuôi, đồng thời ngăn chặn các nguy cơ mất an toàn từ chó thả rông.

Chó thả rông, không rọ mõm tại Hà Nội, tháng 12/2025 (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Mỗi đội bắt chó thả rông có 6-8 thành viên, gồm bảo vệ tổ dân phố, dân quân, công an viên và cán bộ chuyên trách. Các đội duy trì tuần tra 2 lần mỗi tuần, không cố định thời gian nhằm tăng tính đột xuất trong kiểm tra, xử lý các vi phạm của chủ vật nuôi như không rọ mõm, không xích khi đưa chó ra nơi công cộng, để chó vệ sinh bừa bãi.
"Mục đích chính của đội là tuyên truyền đến chủ vật nuôi các quy định của pháp luật, phát hiện, xử phạt các trường hợp không xích, không rọ mõm chó ở nơi công cộng, ngăn ngừa nguy cơ chó dữ tấn công người. Các đội không đặt nặng vấn đề bắt để xử phạt", chị Hạnh nói và cho biết sau gần 2 tháng hoạt động, các đội đã bắt được 2 con chó, xử phạt 2 chủ vật nuôi với số tiền 3 triệu đồng.
Theo đại diện Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hai Bà Trưng, ngoài Công viên Thống Nhất, các đội bắt chó thả rông còn tuần tra tại hồ Thiền Quang, các vườn hoa và nhiều khu vực công cộng khác trên địa bàn.
"Đối với các khu chung cư, nhà tập thể, UBND phường sẽ gửi thông báo, đoạn băng ghi âm tuyên truyền vào nhóm Zalo của các tổ dân phố.
Các trường hợp tái phạm, sau khi có quyết định xử phạt, phường cũng gửi thông tin tới các tổ dân phố để tuyên truyền tới người dân", chị Hạnh cho hay.

Đội bắt chó thả rông phường Hai Bà Trưng, Hà Nội tuần tra trong công viên Thống Nhất (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Tuy nhiên, quá trình đội bắt chó thả rông thực hiện nhiệm vụ gặp không ít trở ngại bởi phần lớn người đưa chó đến Công viên Thống Nhất đến từ các địa bàn lân cận, không nắm được thông tin xử phạt.
"Nhiều người dân khi phát hiện đội bắt chó thả rông quay đầu bỏ chạy hoặc cố tình né tránh kiểm tra. Nhiều trường hợp chống đối, nói rằng còn nhiều trường hợp khác sao không xử lý mà lại bắt họ", chị Hạnh chia sẻ.
Ông Phạm Công Thuận, thành viên đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại phường Hai Bà Trưng cho biết từ khi công viên hạ hàng rào, việc tiếp cận nhắc nhở, xử lý các trường hợp vi phạm cũng gặp khó khăn.
"Nhiều người nhìn thấy màu áo của đội bắt chó là lập tức quay đầu bỏ đi nơi khác", ông Thuận nói.
Không chỉ né tránh, một số chủ vật nuôi còn có phản ứng gay gắt khi bị nhắc nhở, đặt biệt là chủ của những giống chó đắt tiền lên đến hàng chục triệu đồng.
"Nhiều trường hợp tỏ thái độ, thậm chí sửng cồ khi chúng tôi tiếp cận để tuyên truyền. Có người còn cầm hung khí đe dọa, nói nếu bắt chó của họ sẽ... thế này, thế kia", ông Thuận cho biết.

Ông Phạm Công Thuận, thành viên đội bắt chó thả rông và động vật mắc bệnh dại phường Hai Bà Trưng (Ảnh: Sơn Nguyễn).
Ngoài những buổi tuần tra theo kế hoạch, mỗi khi đi tập thể dục hoặc đạp xe, ông Thuận cũng như các thành viên trong đội thường mang theo băng tay đỏ có dòng chữ "Đội bắt chó thả rông" để tiện nhắc nhở người dân.
"Chúng tôi ưu tiên tuyên truyền hơn là xử phạt. Với trường hợp vi phạm lần đầu, đội sẽ chụp ảnh, nhắc nhở. Nếu tái phạm mới áp dụng biện pháp bắt giữ vật nuôi và xử phạt", ông Thuận chia sẻ.
Cần xử phạt cả chó phóng uế bừa bãi nơi công cộng
Với việc tăng mức xử phạt chó không đeo rọ mõm hoặc không có xích giữ chó, người dân kỳ vọng chấm dứt cảnh chó thả rông nơi công cộng.
"Nhiều người nghĩ mang chó vào công viên như "đi vào thiên nhiên" nên chẳng mấy chủ vật nuôi chịu dọn. Lâu dần, chất thải tích tụ tạo thành mùi hôi thối, vô cùng khó chịu.
Tuần trước tôi góp ý, nhắc nhở khi thấy có người dắt chó vào công viên phóng uế, nhưng người thì làm lơ, có chủ vật nuôi thì trợn mắt lại với tôi", một người dân tập thể dục trong công viên Thống Nhất chia sẻ.

Mục tiêu chính của đội là tuyên truyền, nhắc nhở người dân không thả rông chó (Ảnh: Sơn Nguyễn).
"Tôi hoàn toàn ủng hộ quy định bắt buộc rọ mõm đối với những giống chó có nguy cơ gây nguy hiểm khi đưa ra nơi công cộng. Không gian ở chung cư là của hàng trăm, hàng nghìn cư dân nên quyền nuôi thú cưng phải đi kèm trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Chỉ cần một sự cố nhỏ cũng có thể để lại hậu quả rất lớn, đặc biệt với trẻ em và người cao tuổi.
Không chỉ rọ mõm, cần có quy định không được dẫn chó đi phóng uế bừa bãi. Chó thân thiện với người này nhưng không hẳn là không cắn người khác", anh Hùng (cư dân phường Bạch Mai) chia sẻ.
Cùng quan điểm, chị Lương Thị Thu Thảo (cư dân phường Hai Bà Trưng) cho rằng nhiều người đang hiểu sai khái niệm “yêu động vật”.
“Yêu thú cưng không chỉ là chăm sóc chúng, mà còn phải đảm bảo chúng không trở thành nỗi lo của mọi người xung quanh. Một chủ vật nuôi văn minh sẽ không coi việc rọ mõm hay dắt chó bằng dây là sự ép buộc, mà là trách nhiệm đối với cộng đồng”, chị Thảo nêu quan điểm.
Theo nữ cư dân, quy định mới tăng mức xử phạt có thể khiến một bộ phận người nuôi chó thấy bất tiện, khó chịu, nhưng việc xử phạt không nên chỉ dừng ở chuyện có rọ mõm hay không.
“Có những chú chó dù được rọ mõm nhưng vẫn thả rông, không thấy chủ xích dắt, phóng uế bừa bãi hoặc gây tiếng ồn, ảnh hưởng đến mọi người xung quanh. Ngược lại, cũng có những giống chó nhỏ, hiền, chủ kiểm soát rất tốt. Vì vậy, quy định cần được áp dụng trên cơ sở đánh giá mức độ rủi ro và trách nhiệm của chủ nuôi, thay vì chỉ nhìn vào một tiêu chí.
"Mức phạt đủ mạnh sẽ có tác dụng răn đe, nhưng muốn quy định đi vào cuộc sống thì cần tuyên truyền để người dân hiểu đây không phải là làm khó người nuôi chó, mà là bảo vệ quyền được an toàn của tất cả cư dân.
Khi ai cũng có ý thức thì sẽ giảm được những tranh cãi giữa người nuôi thú cưng và những người xung quanh", chị Thảo chia sẻ.







