Điều tra theo đơn thư bạn đọc:

Bị cắt điện nước ròng rã, gia đình diễn viên chuyên thủ vai "ông trùm" kêu cứu

(Dân trí) - Sửa chữa nhà số 3b Phùng Khắc Khoan theo hướng dẫn của UBND phường Ngô Thì Nhậm, khi công trình hoàn thành gia đình ông Chu Ngọc Hùng bất ngờ nhận thông báo cưỡng chế với lý do xây dựng sai và bị cắt điện, nước trong suốt 1,5 tháng nắng nóng cực điểm.

Trong đơn kêu cứu khẩn cấp gửi báo Dân trí, ông Chu Ngọc Hùng (diễn viên loạt phim Cảnh sát hình sự), trú tại 3b Phùng Khắc Khoan, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội phản ánh: UBND phường Ngô Thì Nhậm cố ý gây khó khăn cho gia đình ông trong quá trình sửa chữa, cải tạo các phòng ở có tuổi thọ nhiều chục năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Sau khi công việc xây dựnɧ hoàn tất, lấy lý do gia đình ông thực hiện việc sửa chữa sai cam kết với chính quyền, UBND phường Ngô Thì Nhậm đã ra quyết định cưỡng chế, gửi văn bản yêu cầu cắt điện, nước từ cuối tháng 6/2014 cho đến nay, đẩy các thành viên trong gia đình rơi vào ɣảnh “dở sống, dở chết” vì không có điện, không quạt, không nước sinh hoạt.

Đơn kêu cứu ông Chu Ngọc Hùng gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng

Đơn kêu cứu ông Chu Ngọc Hùng gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng

Làm việc với PV Dân trí tại nhà 3b Phùng Khắc Khoan, ông Chu Ngọc Hùng cho biết, sau nhiều năm sử dụng, phòng ở tầng một và 2 phòng trên tầng hai ngôi nhà đều xuống cấp nghiêm trọng. Tường bị thấm, mái ngói dột nặng mỗi khi trờɩ đổ mưa. Để đảm bảo sinh hoạt, tháng 4/2014, ông Hùng làm đơn xin sửa chửa nhà gửi UBND phường Ngô Thì Nhậm, đơn có gần như đầy đủ chữ ký của các hộ liền kề (trừ nhà bà Phạm Minh Hương do có mâu thuẫn) theo hướng dẫn của cán bộ UBND phường.

Ȋ

Sau khi cán bộ xây dựng vào đo đạc và kiểm tra hiện trạng, cuối tháng 4/2014, ông Hùng đưa thợ vào phá dỡ mái ngói mục nát, tiến hành đan dầm thép chuẩn bị đổ gác xép phòng trên tầng 2 thì UBND phường lập biên bản yêu cầu dừng thi công và khắc phụɣ hậu quả bằng việc lắp đặt mái tôn, bắn tôn xung quanh diện tích xây dựng nhằm ngăn chặn xây quá chiều cao, quá diện tích phòng ở trước lúc cải tạo.

Tháng 5/2014, gia đình ông Hùng hoàn tất việc sửa chửa, cải tạo, nâng cấp nhà 3b Phùng Khắc Kɨoan và dọn về ở ổn định từ đó đến nay. Theo tường trình của ông Hùng, các hạng mục sửa chữa, nâng cấp đều nằm trong diện tích đã được cấp Giấy chứng nhận QSDĐ. Công trình cải tạo không vượt chiều cao ngôi nhà trước khi cải tạo, nằm trong diện tích đã đʰợc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ.

Diễn viên Chu Ngọc Hùng (ảnh trái) trong một cảnh phim Bí mật tam giác vàng. (Ảnh: Vtv.vn)
Diễn viên Chu Ngọc Hùng (ảnh trˡi) trong một cảnh phim Bí mật tam giác vàng. (Ảnh: Vtv.vn)

Gia đình ông Hùng không có điện sinh hoạt từ cuối tháng 6/2014

Gia đình ông Hùng không có điện sinh hoạt từ cuối ɴháng 6/2014

Khi chuyển về ở được gần 1 tháng, gia đình ông Hùng đã bị cắt toàn bộ điện, nước do UBND phường Ngô Thì Nhậm có văn bản đề nghị cơ quan chức năng cắt vì cho rằng công trình cải tạo không đúng cam kết. Kể từ cuối tháng 6/2014 cho đến nay, gia đình ông Hùng phải chịu đựng cảnh sống không điện, không nước sinh hoạt, không nước tắm giặt trong điều kiện thời tiết nắng nóng đỉnh điểm 39oC - 41oC kéo dài từ ngày này sang ngày khác, mặc dù gia đình ông nhiều lần kiến nghị UBND phường đề nghị các đơn vị cung cấp lại điện, nước cho gia đình trong thời gian xem xét và kết luận các dấu hiệu vi phạm TTXD.

Gia đình ông Hùng nhiều lần đề nghị, nhưng cho đến nay UBND phường Ngô Thì Nhậm vẫn giữ nguyên các văn bản đề nghị cắt điện, nước, bỏ mặc các thành viên trong gia đình ông Hùng sống vật lộn vất vả trong cái nắng nóng gay gắt đỉnh điểm. Bức xúc trước điềuȠkiện sinh hoạt “dở sống dở chết”, ông Chu Ngọc Hùng đã làm đơn kêu cứu và tố cáo gửi UBND quận Hai Bà Trưng và các cơ quan chức năng đề nghị vào cuộc xem xét, giải quyết quyền lợi cho công dân. Ngày 8/8/2014, ông Hoàng Trọng - Chánh Văn phòng UBND quậnȠHai Bà Trưng đã có văn bản thông báo việc thụ lý đơn của ông Chu Ngọc Hùng.

Văn bản thông báo việc thụ lý đơn tố cáo của ông Chu Ngọc Hùng

Văn bản thông báo việc thụ lý đơn tố cáo của ông Chu Ɏgọc Hùng

Để làm rõ nội dung đơn kêu cứu của công dân, ngày 11/8/2014, PV Dân trí đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Văn Khang - Phó chủ tịch UBND phường Ngô ɔhì Nhậm về vụ việc này. Trao đổi với PV, ông Khang cho biết: “Ngày 24/4/2014, ông Hùng có đơn xin sửa chữa, khi bắt đầu sửa chữa ông Hùng đã cải tạo nhiều hạng mục không đúng cam kết ghi trong biên bản kiểm tra hiện trạng, từ đó UBND phường mới ra Quyếɴ định đình chỉ thi công và gia đình ông Hùng cam kết tự dỡ bỏ. Tuy nhiên, thay vì dỡ bỏ, chủ công trình lại quây tôn, khóa cửa thi công ở trong khiến cán bộ trật tự xây dựng không biết để xử lý...”.

Về trình tự cắt điện, nước “ngược” khi côngȠtrình hoàn thành và công dân đã về ở, thay vì cắt điện, nước trong thời gian thi công. Ông Khang khẳng định UBND phường đã đề nghị cắt điện, nước của gia đình ông Chu Ngọc Hùng từ ngày 27/5/2014. Tuy nhiên, do nhà ông Hùng sử dụng cùng lúc nhiều công tʡ, nhiều đồng hồ nước nên phải đến ngày 24/6/2014 mới cắt xong điện, ngày 16/6/2014 cắt xong nước.

Trong 1,5 tháng nắng nóng đỉnh điểm gia đình ông Hùng bị cắt hoàn toàn nước sinh hoạt

Trong 1,5 tháng nắng nóng đỉnh ȑiểm gia đình ông Hùng bị cắt hoàn toàn nước sinh hoạt

Liên quan đến những vi phạm TTXD tại 3b Phùng Khắc Khoan, ông Phó chủ tịch phường Ngô Thì Nhậm cho rằng vi phạmȠTTXD của gia đình ông Hùng là không quá lớn, nhưng hiện gia đình bà Phạm Minh Hương sống tại tầng 1 liên tục có đơn yêu cầu xử lý nên UBND phường phải ký Quyết định cưỡng chế các hạng mục vi phạm. Các quyết định UBND phường đưa ra đến thời điểm này đềuȠđúng quy định pháp luật.

Giải thích việc chưa ban hành văn bản đề nghị cấp lại điện, nước cho gia đình ông Chu Ngọc Hùng, ông Khang cho biết do công trình chưa cưỡng chế nên chưa thể cấp lại điện nước. Hiện UBND quận Hai Bà Trưng đang tiến hàɮh thanh tra theo đơn tố cáo, nên UBND phường chưa thể thông qua kế hoạch cưỡng chế. Trước câu hỏi, nếu thời gian thanh tra kéo dài 45 ngày hoặc 90 ngày thì UBND phường vẫn không đề nghị cấp lại điện, nước, đảm bảo điều kiện sống tối thiểu cho ngườiȠdân trong những tháng oi bức? Ông Phó chủ tịch phường Ngô Thì Nhậm cho biết sẽ báo cáo Chủ tịch phường có văn bản báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND quận Hai Bà Trưng xin chỉ đạo, nếu quận đồng ý tạm cấp điện, nước, UBND phường mới đề nghị cấp lại.

Theo khẳng định của Phó chủ tịch UBND phường Ngô Thì Nhậm, việc gia đình ông Chu Ngọc Hùng có được cấp trở lại điện, nước sinh hoạt đang phụ thuộc vào câu trả lời từ phía UBND quận Hai Bà Trưng. Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, gia đình ông Chu Ngọc Hùng khẩn thiết đề nghị Quận ủy - UBND quận Hai Bà Trưng sớm kết luận nội dung nêu trong đơn tố cáo, sớm chỉ đạo đơn vị chức năng cấp lạiȍ điện, nước để gia đình ông thoát khỏi cảnh sống cơ cực, khốn đốn suốt gần 2 tháng qua.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương