Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ Nghệ An chỉ đạo khắc phục sự cố cầu 13 năm xuống cấp

(Dân trí) - Ngày 25/3/2017, Báo điện tử Dân trí có đăng tải bài viết “Rùng mình qua cây cầu "13 tuổi"... xuống cấp nghiêm trọng!” - ngay sau đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An đã chỉ đạo xử lý vụ việc báo nêu.

Cầu 13 năm xuống cấp, dân đánh cược tính mạng.

Ngày 31/3/2017, ông Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có Công văn số 524-CV/BTGTU gửi UBND huyện Quỳ Hợp báo cáo xử lý vấn đề báo Dân trí nêu. Công văn nói: Cầu Tam Liên là huyết mạch giao thương của bà con 2 xóm Vặc và Đồng Chảo của xã Tam Hợp (Quỳ Hợp, Nghệ An). Thế nhưng hiện nay, cây cầu này đã và đang xuống cấp nghiêm trọng khiến việc giao thông của người dân gặp khó khăn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp, chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh, làm rõ sự việc nếu đúng như báo nêu thì cần có giải pháp khắc phục, xử lý và báo cáo kết quả cho Thường trực Tỉnh ủy và Báo Dân trí trước ngày 20/42017.

Công văn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi Báo Dân trí và UBND huyện Quỳ Hợp.
Công văn Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ gửi Báo Dân trí và UBND huyện Quỳ Hợp.

Như Dân trí đã phản ánh, cầu Tam Liên có tuổi thọ hơn 13 năm, nằm ở trên địa bàn xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An. Cây cầu dài hơn 140m được xây dựng từ ngân sách của Nhà nước, của địa phương và đóng góp của người dân với tổng kinh phí gần 400 triệu đồng.

Tuy nhiên, hiện tại các hạng mục của cây cầu đều hư hỏng nghiêm trọng, mặt cầu xuất hiện các khe nứt và ổ gà, các thanh lan can bị ăn mòn, gãy, trơ cả lõi sắt, trụ bê tông nhịp thứ 4 cũng bị nghiêng lệch.

Chân trụ của cầu đã bị hư hỏng và nghiêng, lòi sắt.
Chân trụ của cầu đã bị hư hỏng và nghiêng, lòi sắt.

Cây cầu xuống cấp nghiêm trọng đang làm người dân nơi đây lúc nào cũng nơm nớp lo sợ mỗi khi đi qua. Nhất là những lan can đã bị gãy, rất dễ bị lao xuống sông khi qua cầu vào ban đêm. Cũng tại đây, đã có tai nạn giao thông xảy ra.

Vào mùa mưa bão, có những thời điểm mưa lớn, nước lũ lên cao, chính quyền xã Tam Hợp buộc phải tạm ngừng hoạt động của cây cầu này. Khi đó hai xóm Vặc và Đồng Chảo lại bị cô lập với vùng trung tâm.

Hiện nay, cầu đang xuống cấp nghiêm trọng, mặc dù xã và nhân dân 2 xóm đã thường xuyên tu sửa song cũng như muối bỏ biển.

Lan can cầu nhiều đoạn đã mất.
Lan can cầu nhiều đoạn đã mất.

Cầu xuống cấp nghiêm trọng, sẽ có nguy cơ gãy sập, gây mất ATGT là điều có thể và sẽ xảy ra. Nhưng điều đáng nguy hiểm hơn, nếu không khắc phục sớm thì tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, phục vụ tốt hơn nhu cầu trao đổi hàng hóa, phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc nơi đây, thiết nghĩ chính quyền các cấp cần quan tâm, nhanh chóng có phương án đầu tư xây dựng cầu mới hoặc tu sửa để tránh những tai nạn nghiêm trọng có thể xảy ra.

Nguyễn Duy