Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì xử lý vụ chuyển nhượng đất rồi “cướp” cả đất lẫn tiền!

(Dân trí) - Liên quan đến việc gia đình ông Lọc sau khi chuyển nhượng 7 lô đất cho ông Định lại được cán bộ Phòng TNMT “tiếp tay” làm căn cứ pháp lý “giả” để tiếp tục bán cho người khác, ngày 1/9, đại tá Lê Trung Hiếu, Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã vào cuộc chủ trì xử lý vụ việc.

Theo đại tá Hiếu thì, vừa qua, Ban Nội chính Tỉnh uỷ đã có buổi làm việc với các cơ quan liên quan như: Công an tỉnh, Viện KSND tỉnh, TAND tỉnh để nghe toàn bộ vụ việc.

“Hiện nay vụ việc đang được Cơ quan CSĐT thu thập tài liệu, hồ sơ chứng cứ để làm rõ trách nhiệm từng cá nhân, khi nào đủ điều kiện sẽ khởi tố bị can” - đại tá Hiếu cho biết thêm.

Cũng liên quan đến việc này, ông Phạm Gia Long, Chánh Văn phòng UBND TP Sầm Sơn cho hay: “Ủy ban cũng đang chờ kết luận của cơ quan Công an mới có hướng xử lý cán bộ. Hiện tại ông Nguyễn Thế Hùng, cán bộ phòng TNMT không được giao bất cứ công việc gì liên quan đến chuyên môn”.

Dù cơ quan chức năng đã giám định và khẳng định dấu vân tay in trên hợp đồng chuyển nhượng cho ông Định là dấu vân tay của vợ chồng ông Lọc thế nhưng ông này vẫn ngoan cố không thừa nhận
Dù cơ quan chức năng đã giám định và khẳng định dấu vân tay in trên hợp đồng chuyển nhượng cho ông Định là dấu vân tay của vợ chồng ông Lọc thế nhưng ông này vẫn ngoan cố không thừa nhận

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, vào cuối năm 2014, ông Vũ Như Định mua 7 lô đất tái định cư trên đường Trần Nhân Tông của gia đình ông Lường Văn Lọc (thôn Quang Vinh, phường Quảng Cư, TP Sầm Sơn).

Khi ông Lọc đồng ý chuyển 7 lô đất này cho gia đình ông Định, gia đình ông Định đã phải đồng thời trả 700 triệu đồng cho ông Lọc và nộp thay gia đình ông Lọc số tiền 3.805.280.000đ . Bên cạnh đó, còn chuyển nhượng QSD thửa đất BP 913944 với diện tích 770m2 của chị gái mình sang cho các con ông Lọc.

Thế nhưng, sau khi đã hoàn tất mọi thủ tục như thỏa thuận, chỉ chờ UBND TP Sầm Sơn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Lọc để ông Lọc chuyển nhượng sang tên đổi chủ cho gia đình ông Định thì ông Lọc đã trở mặt.

Ông Lường Văn Lọc lại cho rằng, chưa bao giờ bán, chuyển nhượng hay đổi đất cho ông Định. Mặt khác, ông Lọc với sự tiếp tay của ông Nguyễn Thế Hùng, chuyên viên Phòng TNMT TP Sầm Sơn đã tham mưu sai, cấp cho ông Lọc 3/7 lô đất trên. Ông Lọc vội bán cho ông Nguyễn Văn Toan (Nga Sơn, Thanh Hoá) khi chưa được cấp sổ đỏ.

Sau khi phát hiện sai phạm, ngày 13/9/2016, UBND thị xã Sầm Sơn đã ra QĐ số 5596/QĐ-UBND huỷ bỏ quyết định QĐ số 520/QĐ-UBND giao 3 lô đất cho ông Lọc để ông Lọc bán cho ông Toan, huỷ bỏ GCNQSDĐ của ông Toan. Văn phòng công chứng Tín Việt cũng đã bị phạt hành chính 7 triệu đồng.

Sau khi chuyển nhượng 7 lô đất cho gia đình ông Định, ông Lọc tiếp tục chuyển 3 trong số 7 lô cho ông Toan
Sau khi chuyển nhượng 7 lô đất cho gia đình ông Định, ông Lọc tiếp tục chuyển 3 trong số 7 lô cho ông Toan

UBND thị xã Sầm Sơn đã trưng cầu giám định dấu vân tay của vợ chồng ông Lọc trên hợp đồng ký với ông Định và khẳng định, hợp đồng này là có thật. Việc ông Lọc cùng một lúc bán lô đất cho 2 người là có dấu hiệu lừa đảo nên đã chuyển Cơ quan CSĐT.

Ngày 3/7/2017, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã ra Quyết định số 90/PC44, Khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc!

Bình Minh