Vụ tố cáo sai phạm đất đai tại Từ Liêm:

Bài 5: Huyện Từ Liêm phớt lờ nhiều văn bản chỉ đạo của cơ quan Trung ương

(Dân trí) - Liên quan đến vụ Trưởng thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm tố cáo sai phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ. Cho đến nay, nhiều cơ quan Trung ương đã chỉ đạo giải quyết nhưng vụ việc vẫn bị “bỏ quên”.

Ngày 8/6/2012, Thường trực tiếp công dân Thanh tra Chính phủ Hà Văn Ương ban hành văn bản số 1597/TDTW gửi UBND TP. Hà Nội đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo giải quyết đơn của ông Nguyễn Quý Tiến với nội dung tố cáo ông Đỗ Tiến Sơn, Nguyễn Viết Hùng, lãnh đạo xã thời kỳ 2002- 2012 lợi dụng chức vụ, thông đồng một số tổ chức cá nhân bán đất đình, chùa trong khuôn viên di tích lịch sử đã được xếp hạng. Vi phạm quy định nhà nước về quản lý đất đai.
 
Văn bản của ông Nguyễn Đức Chung - Đại biểu Quốc hội gửi huyện Từ Liêm
Văn bản của ông Nguyễn Đức Chung - Đại biểu Quốc hội gửi huyện Từ Liêm

Đến ngày 11/6/2012, Thanh tra Bộ Tư pháp ký văn bản số 106/TTR - CĐ gửi Bí thư Huyện ủy Từ Liêm đề nghị xem xét giải quyết đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến, trú tại Thôn An Thái, xã Đại Mỗ, huyện Từ Liêm tố cáo ông Đỗ Tiến Sơn - Bí thư Đảng ủy xã; ông Nguyễn Viết Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ có biểu hiện tư thù cá nhân và có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong quản lý đất đai, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Nguyễn Quý Tiến.

Nhận được đơn tố cáo của ông Nguyễn Quý Tiến, ngày 26/6/2012, Văn phòng Chính phủ ký văn bản số 4614/VPCP-KNTN gửi UBND TP. Hà Nội để chỉ đạo việc kiểm tra, xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật và thông báo cho Văn phòng Chính phủ biết kết quả giải quyết.

Liên quan đến vụ việc này, ngày 5/7/2012, Phó Trưởng Ban Dân nguyện Quốc hội Bùi Nguyên Súy có văn bản số 285/BDN gửi Chủ tịch UBND huyện Từ Liêm đề nghị xem xét, giải quyết đơn của ông Nguyễn Quý Tiến với nội dung tố cáo ông Đỗ Tiến Sơn - Bí thư Đảng ủy xã Đại Mỗ (nguyên Chủ tịch UBND xã Đại Mỗ) đã có nhiều sai phạm trong công tác quả lý đất đai, xây dựng gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình ông Tiến.

Ngày 9/7/2012, đồng chí Nguyễn Đức Chung (Giám đốc Công an TP. Hà Nội), Đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội ban hành công văn số 67/CV-ĐB gửi UBND huyện Từ Liêm với nội dung: “Ngày 5/7/2012, tôi đã nhận được đơn của ông Nguyễn Quý Tiến, trú tại thôn An Thái, xã Đại Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội.

Đơn có nội dung: Khiếu nại việc lãnh đạo UBND xã Đại Mỗ, Từ Liêm bao che cho gia đình ông Nguyễn Văn Được, Nguyễn Văn Mạnh, bà Duyên lấn chiếm đất, xây dựng nhà trên đất của gia đình ông.

Căn cứ Luật khiếu nại, Luật tố cáo năm 2011; Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

Tôi trân trọng chuyển đơn trên đến UBND huyện Từ Liêm, Hà Nội để xem xét, giải quyết theo quy định, thông báo kết quả giải quyết đến Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội và đại biểu”.

Trong đơn tố cáo lần 2 gửi đến báo Dân trí, gia đình ông Nguyễn Quý Tiến khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức vào cuộc điều tra, làm rõ những sai phạm của lãnh đạo Đảng ủy - UBND xã Đại Mỗ trong lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng suốt thời gian dài, gây thiệt hại quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.

Ban Bạn đọc