Hà Nội:

Bài 4: Ban quản lý dự án thoát nước thi công cầm chừng, người dân khốn đốn vì ô nhiễm

(Dân trí) - Mặc dù dự án cải tạo mương Y cụ - Y Khoa tại Khương Thượng - Đống Đa (Hà Nội) do Ban Quản lí dự án thoát nước đại diện chủ đầu tư sử dụng vốn ưu đãi JICA nhưng năng lực nhà thầu yếu dẫn tới chậm tiến độ khiến người dân khốn đốn vì ô nhiễm.

Năm 2012, Dự án cải tạo mương Y cụ - Y Khoa thuộc Dự án cải tạo kênh mương thoát nước giai đoạn 2 sử dụng nguồn vốn ưu đãi của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Ban Quản lí dự án thoát nước (thuộc Sở Xây dựng) đảm nhiệm. Dự án này chính thức khởi công khiến hơn trăm h dân nằm sát mương Y Cụ - Y khoa phấn khởi. Thế nhưng, dự án mới triển khai được vài tháng thì "án binh bất động" khiến khiến người dân sinh sống dọc bờ mương khốn đốn bởi sự ô nhiễm nghiêm trọng.

Nhiều người dân tại khu vực này bức xúc phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường khủng khiếp nhất vào những ngày nắng nóng hay gặp trận mưa lớn. “Trời nắng nóng, mùi mương bốc lên nồng nặc. Gặp những trận mưa lớn và dai dẳng, nước mương dềnh lên, ngập vào tận nhà", bà Lương Thị Khoát, người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bất bình.

D
D
Dự án cải tạo mương Y cụ - Y Khoa sử dụng nguồn vốn ưu đãi JICA nhưng chậm tiến độ một thời gian dài.

Đại diện tổ dân phố số 23, phường Khương Thượng cho biết: Tình hình này tồn tại nhiều năm nay. Trước đây, khi Nhà máy hóa dược thủy tinh và Nhà máy Y cụ còn hoạt động, cứ mưa xuống là nước thải đổ ra, mùi rất hắc. Nay nước thải chủ yếu từ sinh hoạt gia đình. Năm 2005, UBND phường phổ biến dự án thoát nước giai đoạn 2 đến các tổ khu phố. Rục rịch mãi đến năm 2009, phía bên thực hiện mới tiến hành đo đạc. Sau hàng trăm buổi họp suốt 7 năm qua, việc bê tông hóa mương Y cụ Y khoa vẫn còn trên giấy.

Trong khi đó, đa số dân ở khu phố là người về hưu, công nhân viên chức. Họ chỉ muốn giải quyết ô nhiễm nhanh chóng để sống yên ổn.

Hơn 1 năm nay, đoạn cống đầu tiên nằm ngay ngõ 10 Tôn Thất Tùng (đoạn rẽ từ Tôn Thất Tùng vào Khương Thượng) bị “bỏ mặc”, thợ dựng lều làm nhà kho và trú nắng trú mưa. Đoạn cống hóa dang dở trở thành nơi tập kết rác, ngổn ngang vật liệu xây dựng.

Liên quan đến việc giải quyết sự việc, trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Hoàng Thắng - Phó chủ tịch UBND phường Khương Thượng cho biết: Từ thời điểm thi công đến nay, nhà thầu mới thực hiện được hơn 60m trong khi đó chiều dài dự án qua địa bàn phường lên tới gần 1000m.

Ng
Ng
Người dân khốn đốn vì ô nhiễm do dự án chậm tiến độ.

Theo ông Thắng, dự án này chậm tiến độ là do năng lực nhà thầu yếu kém. Nguồn vốn dự án là kinh phí của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) do Ban Quản lí thoát nước (thuộc Sở Xây dựng) đảm nhiệm nên vấn đề chính vẫn là năng lực điều hành của chủ đầu tư và năng lực nhà thầu.

"Dự án chậm tiến độ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Nhiều lần người dân kiến nghị đến chính quyền phường. Trong thẩm quyền của mình, UBND phường Khương Thượng đã nhiều lần gửi văn bản, ra công văn, mời chủ đầu tư đến làm việc trực tiếp; yêu cầu phía thi công phải thực hiện 4 nội dung: đảm bảo vệ sinh môi trường cho khu dân cư, thúc đẩy tiến độ cải tạo; đảm bảo tiêu thoát nước, không để úng ngập khi có mưa lớn và dỡ bỏ hàng rào quây xung quanh đã xuống cấp để giao thông không bị ùn tắc. UBND quận Đống Đa cũng đã liên tục thúc giục chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện khẩn trương dự án", ông Thắng cho biết.

Theo ông Thắng, trong thời gian tới đây, dự án sẽ tiếp tục được triển khai. Tuy nhiên, thời điểm cụ thể phụ thuộc vào chủ đầu tư và nhà thầu.

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế - Quán Tuấn