Hà Nội:

Bài 16: 12 hộ dân “ngắc ngoải”, quận Ba Đình gia hạn “giải cứu” đến tháng 6/2015

(Dân trí) - “Tối hậu thư” Thành phố đưa ra đã hết, Công ty Thoát nước đã “khoanh vùng” nguyên nhân đẩy 12 hộ dân vùng vẫy trong ô nhiễm, xú uế. Nhưng thay vì khẩn trương lên phương án “giải cứu” người dân, UBND quận Ba Đình lại kéo dài thời gian xử lý đến tháng 6/2015.



Việc kéo dài thời gian “giải cứu” 12 hộ dân số nhà 146 phố Quán Thánh khỏi tình trạng ô nhiễm, xú uế đến tháng 6/2015, được người đại diện của UBND quận Ba Đình, ông Nguyễn Việt Cường - Chánh Thanh tra quận Ba Đình đưa ra tại buổi tọa đàm “Sự việc tại 146 Quán Thánh bao giờ được giải quyết dứt điểm” do Đài PT- TH Hà Nội tổ chức ngày 14/5/2015. Theo giải thích của ông Cường, hiện cơ quan chức năng vẫn chưa thống nhất được cơ sở pháp lý để khảo sát tìm ra nguyên nhân dẫn đến ứ đọng nước thải từ cuối tháng 7/2013.

Tuy nhiên, ông Cường cũng khẳng định, mục tiêu của UBND quận Ba Đình là phối hợp với cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân gây ngập úng nước thải, từ đó đưa ra giải pháp “giải cứu” phù hợp. Trong thời gian chờ xử lý, UBND phường Quán Thánh vẫn tạm thời cử cán bộ xuống bơm nước thải ứ đọng tại số nhà 146 phố Quán Thánh.

Cảnh ô nhiễm thường trực suốt gần 2 năm tại số nhà 146 phố Quán Thánh

Cảnh ô nhiễm thường trực suốt gần 2 năm tại số nhà 146 phố Quán Thánh.

Về phía Công ty Thoát nước Hà Nội, Phó tổng giám đốc Phan Hoài Minh cho biết, Công ty Thoát nước chỉ chịu trách nhiệm quản lý hệ thống thoát nước ngầm lớn của Thành phố đặt trên tuyến phố Đặng Dung - Quán Thánh. Với trường hợp nhà 146 phố Quán Thánh, trách nhiệm quản lý thuộc về UBND quận Ba Đình, các đơn vị của Công ty Thoát nước chỉ đóng vai trò hỗ trợ và tham mưu trong quá trình xử lý.

Đại diện UBND quận Ba Đình, Công ty thoát nước và đại diện 12 hộ dân tham gia buổi tọa đàm

Đại diện UBND quận Ba Đình, Công ty thoát nước và đại diện 12 hộ dân tham gia buổi tọa đàm.

Thay mặt 12 hộ dân sống tại số nhà 146 phố Quán Thánh, bà Lê Tuyết Băng tái khẳng định ý chí của biển số nhà là khôi phục lại đường cống cũ để người dân sớm thoát khỏi cảnh ô nhiễm “sống khổ hơn chết”. Bà Băng phát biểu: “Chúng tôi sống tại số nhà đã 40 - 60 năm nên chúng tôi biết rõ hệ thống thoát nước của số nhà, lẫn nguyên nhân gây ngập úng từ tháng 7/2013. Sự thật chỉ có một mà thôi, biển số nhà chỉ có mong muốn duy nhất phải là tìm ra nguyên nhân ra tình trạng ngập úng, phải xác định rõ nguyên nhân thì mới lên được phương án khôi phục đường cống cũ. TP. Hà Nội và các cơ quan hãy vào cuộc “giải cứu” người dân, chúng tôi sống quá khổ cực rồi. Chẳng lẽ UBND quận Ba Đình và các cơ quan chức năng không đủ năng lực tìm ra nguyên nhân tắc cống (!)...” .

Như vậy, thêm một lần nữa 12 hộ dân, với hàng chục con người sẽ phải tiếp tục “sống mòn” trong tình trạng nước thải ô nhiễm, xú uế bốc lên nồng nặc ít nhất là đến tháng 6/2015, bất chấp việc Phó chủ tịch Thành phố Nguyễn Quốc Hùng đã ban hành “tối hậu thư” yêu cầu UBND quận Ba Đình và Sở Xây dựng “giải cứu” người dân trước ngày 30/4/2015.

Hạn giải cứu 30/4/2015 của Phó chủ tịch TP. Hà Nội chưa được cấp dưới thực hiện nghiêm túc

Hạn "giải cứu" 30/4/2015 của Phó chủ tịch TP. Hà Nội chưa được cấp dưới thực hiện nghiêm túc

Hạn giải cứu 30/4/2015 của Phó chủ tịch TP. Hà Nội chưa được cấp dưới thực hiện nghiêm túc

Hàng chục người già và trẻ em vẫn phải đối mặt với rủi ro bệnh tật do nước thải, nước bể phốt ứ đọng

Liên quan đến vụ việc này, ngày 8/5/2015, Xí nghiệp Thoát nước số 1 - Công ty Thoát nước Hà Nội có Báo cáo số 80/BC-XN1, gửi UBND quận Ba Đình, thông báo kết quả kiểm tra hệ thống thoát nước biển số nhà 146 phố Quán Thánh, qua đó xác định nguyên nhân gây dồn ứ nước thải kéo dài khiến hàng chục con người rơi vào cảnh sống khốn đốn.

Báo cáo của Xí nghiệp Thoát nước số 1 xác định không có đường cống thoát nước nào từ số nhà 146 phố Quán Thánh đấu nối với hệ thống thoát nước chung của thành phố nằm trên đường Quán Thánh. Khảo sát hệ thống thoát nước trên phố Đặng Dung, “...Có 1 tuyến cống ngầm D800 dưới đường do Thành phố quản lý, hướng tiêu thoát về cống phố Nguyễn Trường Tộ, cống sạch bùn, thông thoáng đảm bảo khả năng thoát nước. Kiểm tra trong lòng cống D800 từ ga tại ngã tư Quán Thánh - Đặng Dung xuôi về hạ lưu 37m bên dãy nhà lẻ có 1 họng cống D300 bê tông xi măng cũ đấu nối trực tiếp vào tuyến cống ngầm D800, hiện tại họng cống D300 không có nước chảy ra và chưa đủ điều kiện kiểm tra, đánh giá tình trạng tiêu thoát. Đối chiếu trên mặt bằng điểm đấu nối này tương ứng vị trí phía số nhà 5, đối diện nhà 8 phố Đặng Dung...”.

Xí nghiệp Thoát nước số 1 đã khoanh vùng nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm, xú uế

Xí nghiệp Thoát nước số 1 đã "khoanh vùng" nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm, xú uế.

Đối với hệ thống thoát nước bên trong biển số nhà 146 phố Quán Thánh, “...có 1 đường cống nhựa D200 cũ ở vị trí sân trong hướng thoát nước từ hố ga cuối sân chạy qua nhà một số hộ dân trong khu vực ra hệ thống thoát nước phố Đặng Dung, hiện tại bị tắc gây úng ngập cục bộ, không đủ điều kiện để khảo sát khôi phục...”.

Nước thải đen kịt ngập sâu cả mét bốc mùi xú uế nồng nặc

Nước thải đen kịt ngập sâu cả mét bốc mùi xú uế nồng nặc.

Về việc, chỉ đạo UBND TP. Hà Nội không được dưới chấp hành nghiêm túc và đúng thời hạn, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn LSTP Hà Nội) cho rằng: "Theo phân cấp về quản lý hành chính, một văn bản chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội buộc cấp dưới, ở đây là UBND quận Ba Đình phải tuân thủ thực hiện nghiêm, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Việc chậm trễ trong giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiêm tại nhà 146 Quán Thánh, giải cứu hàng chục con người trong cảnh "sống dở chết dở" có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm của UBND quận Ba Đình. UBND TP. Hà Nội cũng cần sát sao hơn trong việc giám sát các văn bản chỉ đạo đã được ban hành như vậy".

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc.

Anh Thế - Ngọc Cương