Hà Nội:

Bài 14: 12 hộ dân ngập trong ô nhiễm vẫn “ngắc ngoải” sau “tối hậu thư” của TP Hà Nội

(Dân trí) - TP. Hà Nội chỉ đạo UBND quận Ba Đình và các đơn vị chức năng xác định nguyên nhân, giải cứu cụm dân cư 146 Quán Thánh trước ngày 30/4. Tuy nhiên, sau nhiều ngày quá hạn, 12 hộ dân vẫn mỏi cổ ngóng chờ trong cảnh ô nhiễm, xú uế ngập ngụa giữa cái nắng trên 30oC.


Như thông tin báo Dân trí đã đưa trong nhiều bài viết, sau gần 2 năm “đội đơn” kêu cứu đến các cơ quan chức năng UBND quận Ba Đình và TP. Hà Nội, 12 hộ dân với hàng chục người già và trẻ em sống tại số nhà 146 phố Quán Thánh mới nhìn thấy hy vọng “giải cứu” khi Phó chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Quốc Hùng chỉ đạo Sở Xây dựng, UBND quận Ba Đình khẩn trương kiểm tra giải quyết dứt điểm vụ việc, có báo cáo TP. Hà Nội trước ngày 30/4/2015.

Liền sau đó, ngày 10/4/2015, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội, Hoàng Nam Sơn ban hành Công văn số 2940/SXD-HT, gửi UBND quận Ba Đình, Công ty Thoát nước Hà Nội khẩn trương phối hợp tìm ra nguyên nhân trước ngày 15/4/2015. Công văn của Sở xây dựng Hà Nội yêu cầu, “Đề nghị UBND quận Ba Đình chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tổ chức khảo sát, xác định vị trí cống thoát nước và nguyên nhân gây úng ngập tại số nhà 146 phố Quán Thánh; thực hiện phương án giải quyết thoát nước tại khu vực số nhà 146 theo trách nhiệm quản lý phân cấp.

Đề nghị Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội bố trí nhân lực, phương tiện thực hiện việc khảo sát, xác định vị trí cống thoát nước và nguyên nhân gây úng ngập tại số nhà 146 phố Quán Thánh theo chỉ đạo của UBND quận Ba Đình, đảm bảo đúng tiến độ…”.

Tối hậu thư TP. Hà Nội yêu cầu giải cứu người dân đã quá hạn 11 ngày
"Tối hậu thư" TP. Hà Nội yêu cầu giải cứu người dân đã quá hạn 11 ngày.

Trước đó, tại Văn bản số 342/UBND-VP, ngày 4/4/2015, gửi các sở, ngành liên quan, ông Đỗ Viết Bình, Chủ tịch UBND quận Ba Đình đã đề nghị “...Sở Xây dựng chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và Xí nghiệp thoát nước số 1 (là cơ quan chuyên ngành có đủ điều kiện và phương tiện) tổ chức khảo sát, xác định vị trí cống thoát nước và nguyên nhân gây úng ngập tại số nhà 146 phố Quán Thánh để UBND quận Ba Đình tổ chức xây dựng phương án, xử lý dứt điểm tình trạng úng ngập. Thời gian khảo sát xong trước ngày 15/4/2015...”.

Cho đến nay, cả hai cột mốc thời gian là 15/4/2015 của UBND quận Ba Đình - Sở Xây dựng đặt ra và chỉ đạo “giải cứu” trước 30/4/2015, của Phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng đều đã quá hạn nhiều ngày, nhưng UBND quận Ba Đình và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội chưa hoàn thành việc khảo sát truy tìm nguyên nhân khiến cụm dân cư 146 phố Quán Thánh trở thành “xóm nước đen” giữa thủ đô gần hai năm qua, mặc dù các bên đã họp lên xuống nhiều lần.

Thời hạn hoàn thành việc khảo sát chỉ mang tính tượng trưng
Thời hạn hoàn thành việc khảo sát chỉ mang tính "tượng trưng".

Trong lúc UBND quận Ba Đình và Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội tiếp tục bàn kế hoạch giải cứu trên giấy, 12 hộ gia đình, với hàng chục con người sống tại số nhà 146 phố Quán Thánh phải tiếp tục sống chung với ô nhiễm, xú uế kéo dài từ ngày này, sang ngày khác và chưa hẹn thời điểm kết thúc.

Trao đổi với PV báo Dân trí, ông Nguyễn Đình Tuấn đại diện cho cụm dân cư 146 phố Quán Thánh không giấu nổi bức xúc: “Với thời tiết nắng, nóng, oi bức luôn ở mức trên 30oc như hiện nay, sống sạch sẽ còn chẳng giữ gìn nổi sức khỏe chứ đừng nói đến cảnh sống 24/24h và kéo dài triền miên trong nước thải, nước bể phốt mà chúng tôi đang gánh chịu. Lãnh đạo TP. Hà Nội, lãnh đạo UBND quận Ba Đình hãy xuống tận nơi khảo sát thì mới thấu hiểu được tình cảnh khốn đốn mà 12 hộ dân đang chịu đựng. Chúng tôi không hiểu sẽ phải tiếp tục chịu cảnh ô nhiễm, ú uế này bao lâu nữa mới chấm dứt?!”.

Về việc, công văn của UBND TP Hà Nội không được dưới chấp hành chỉ đạo giải quyết, luật sư Vi Văn Diện - Giám đốc Công ty luật Thiên Minh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: "Theo phân cấp về quản lý hành chính, một văn bản chỉ đạo của UBND TP Hà Nội buộc cấp dưới, ở đây là UBND quận Ba Đình phải tuân thủ thực hiện nghiêm, nhất là vấn đề liên quan trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Việc chậm trễ trong giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiêm tại nhà 146 Quán Thánh, giải cứu hàng chục con người trong cảnh "sống dở chết dở" có dấu hiệu của việc thiếu trách nhiệm của UBND quận Ba Đình. UBND TP Hà Nội cũng cần sát sao hơn trong việc giám sát các văn bản chỉ đạo đã được ban hành như vậy".

Báo Dân trí xin gửi đến bạn đọc hình ảnh ô nhiễm chụp tại số nhà 146 Quán Thánh ngày 11/5/2015:

Diện tích sân chung của số nhà luôn ngập sâu trong nước thải đen kịt

Diện tích sân chung của số nhà luôn ngập sâu trong nước thải đen kịt

Lối vào khu phụ ngập trong nước thải, nước bể phốt

Lối vào khu phụ ngập trong nước thải, nước bể phốt

Lối vào khu phụ ngập trong nước thải, nước bể phốt


Lối vào khu phụ ngập trong nước thải, nước bể phốt

Trong khi các đơn vị chức năng vẫn họp bàn trên giấy, cụm dân cư 146 Quán Thánh vẫn ngập trong ô nhiễm, xú uế

Báo


Báo


Báo

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin vụ việc trên đến bạn đọc

Anh Thế - Ngọc Cương