Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông?

(Dân trí) - Sau khi Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang yêu cầu dẹp tan nạn xe quá tải trong năm 2018, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức ra quân quyết liệt, bắt hàng chục xe quá khổ, quá tải. Trong khi đó, một thực trạng khá khó hiểu là tại huyện Tân Yên, hàng loạt xe tải hạng nặng chở đất đá vượt quá thùng xe lại dễ dàng chạy rầm rập qua mặt lực lượng CSGT huyện này.

Theo ghi nhận của PV Dân trí trên tuyến đường 298, hàng loạt xe trọng tải lớn, trong đó nhiều xe được cơi nới thùng, chở đầy đất đá che chắn tạm bợ chạy ra tuyến đường 298, vận chuyển về các khu vực san lấp.

Xe chở đất đá che chắn qua loa, nên khi chạy với tốc độ cao đã làm rơi vãi xuống đường. Ngày nắng thì bụi bay mù mịt, ngày mưa thì cả tuyến đường ngập bùn.

Các đoàn xe hoạt động rầm rộ với mật độ cao khiến người dân sống dọc hai bên tuyến đường 298 kinh hãi.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, điều khá khó hiểu là hàng loạt chiếc xe có dấu hiệu quả khổ, quá tải ngang nhiên chạy qua các chốt làm việc của lực lượng CSGT Công an huyện Tân Yên nhưng không hề bị yêu cầu dừng xe kiểm tra và xử lý.

Xe trọng tải lớn cơi nới thùng có dấu hiệu quá tải rầm rập tung hoành tại huyện Tân Yên (Bắc Giang)

Trong khi đó, sau khi có chỉ đạo “nóng” của Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã vào cuộc đã ra quân xử lý quyết liệt các trường hợp sai phạm.

Ngay tuần đầu ra quân, Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang đã xử lý 70 trường hợp vi phạm gồm: 30 trường hợp chở quá tải, 15 trường hợp chở quá khổ, 13 trường hợp bạt che không tác dụng, 12 trường hợp tự ý cơi nới thùng xe trái phép. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 lái xe sử dụng biên bản đã quá hạn, 3 trường hợp kiểm định hết hạn. Đơn vị đã tạm giữ 7 xe ô tô tải.

Trước đó, vấn đề xe quá khổ, quá tải lộng hành đã trở thành vấn đề nóng bỏng tại kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII. Nhiều đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang đã trực tiếp chất vấn Đại tá Phạm Mạnh Thường, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang về vấn đề này.

Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông? - 1

Xe trọng tải lớn qua các chốt CSGT huyện Tân Yên trở thành nỗi kinh hoàng của người dân.

Xe trọng tải lớn qua các chốt CSGT huyện Tân Yên trở thành nỗi kinh hoàng của người dân.

Trong khi đó, ngay tại kỳ họp HĐND, sự quyết tâm và tinh thần quyết liệt dẹp nạn xe quá tải của Hội đồng nhân dân, cấp ủy, chính quyền tỉnh Bắc Giang đã được thể hiện qua sự chỉ đạo trực tiếp của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang Bùi Văn Hải.

“Hôm nay tôi đề nghị là Ủy ban nhân dân tỉnh và các đồng chí Giám đốc Công an, Giám đốc Sở GTVT hứa trước hội đồng cùng với thường trực chúng tôi, chúng ta hứa trước dân để chấm dứt vấn đề này qua năm 2018, không để dân còn phải nói nhiều về việc để tình trạng xe quá khổ, quá tải chạy tràn lan trên đường, hỏng đường, bụi bặm, chi phí làm đường, sửa đường không đủ tiền trong khi người dân đang bỏ tiền ra làm đường bê tông. Huy động toàn dân làm đường trong khi đó chúng ta làm ngơ để cho mấy cái xe quá tải phá đường thì huy động dân làm đường làm gì”, Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải quyết liệt chỉ rõ trách nhiệm và yêu cầu bức thiết của việc xử lý triệt để vấn nạn xe quá tải.

Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang Bùi Văn Hải quyết liệt chỉ đạo dẹp tan nạn xe quá tải trong năm 2018. (Theo Báo Bắc Giang)

Dưới đây là chùm ảnh PV Dân trí nhận về tình trạng xe cơi nới thùng, có dấu hiệu quá tải lộng hành tại huyện Tân Yên:

Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông? - 3
Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông? - 4

Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông? - 5

Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông? - 6
Bắc Giang: Đoàn xe cơi nới thùng rầm rập chạy qua mặt cảnh sát giao thông? - 7

Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Anh Thế