Bắc Giang: Chủ tịch huyện ký quyết định thu hồi văn bản kỳ quặc do mình ban hành!

(Dân trí) - Sau khi Báo Dân trí đăng tải thông tin việc Chủ tịch UBND huyện Tân Yên (Bắc Giang) ký một văn bản chỉ đạo giữ nguyên cuốn sổ đỏ sai phạm, phần ngõ chung “chót” cấp nhầm cứ giao lại địa phương và chủ cũ sử dụng, ông Dương Ngô Mạnh - Chủ tịch huyện Tân Yên đã ký quyết định hủy sổ đỏ sai phạm và thu hồi quyết định mà mình ký ban hành trước đó.

Theo đó, ông Dương Ngô Mạnh vừa ký văn bản số 98/TB-UBND thông báo thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) đã cấp cho hộ bà Nguyễn Thị Yến, trú tại thôn Trong, xã Cao Thượng với lý do đã cấp nhầm cả phần đường đi chung của hộ gia đình bà Ngô Thị Tuyết vào sổ đỏ nhà bà Yến.

Cùng với việc thu hồi cuốn sổ đỏ sai phạm này, ông Dương Ngô Mạnh cũng đã ký quyết định thu hồi văn bản số 945/UBND-TTr về việc không thu hồi cuốn sổ đỏ sai phạm trên do chính ông Mạnh ký ban hành trước đó. Lý do thu hồi quyết định vì nếu xử lý theo quyết định cũ là giải quyết chưa triệt để.

Bắc Giang: Chủ tịch huyện ký quyết định thu hồi văn bản kỳ quặc do mình ban hành! - 1


Quyết định thu hồi sổ đỏ sai phạm văn văn bản do chính mình ký ban hành của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên.

Quyết định thu hồi sổ đỏ sai phạm văn văn bản do chính mình ký ban hành của Chủ tịch UBND huyện Tân Yên.

Nguồn cơn sự việc từ bức xúc của bà Ngô Thị Tuyết, trú tại khu Đồi Đỏ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Bà Tuyết cho biết: “Tôi được mẹ tôi là Hoàng Thị Sen cho thừa kế lại thửa đất số 38, tờ bản đồ số 20 với diện tích 785 m2. Thửa đất trên mẹ tôi được Đội công trình giao thông huyện Tân Yên bàn giao sử dụng từ năm 1987. Đến năm 1991 đã được Nhà nước cấp giấy CNQSDĐ (sổ đỏ) có lối đi rõ ràng.

Đến năm 1992, Đội công trình giao thông huyện Tân Yên tiếp tục tiến hành thanh lý nhà trên đất. Hàng xóm nhà tôi là bà Nguyễn Thị Yến đã mua lại phần tài sản trên. Đến ngày 15/12/2000, bà Yến đã được cấp sổ đỏ với diện tích 1518 m2 tại số thửa 23 tờ bản đồ số 20.

Năm 2004, mẹ tôi thực hiện trích đo thửa đất để xác định ranh giới giáp ranh với các hộ liền kề. Sau khi đo đạc, trích đo thửa đất thể hiện rõ đường đi vào nhà mẹ tôi rộng 6m và có xác nhận của UBND xã Cao Thượng. Sau đó, tập thể thôn Trong, Cao Thượng tiến hành cứng hóa bê tông đường làng, ngõ xóm trong đó bao gồm cả lối đi chung vào trong thửa đất nhà mẹ tôi.

Đến năm 2005, bà Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị xã Cao Thượng xác định ranh giới giáp ranh với đất của mẹ tôi. Sau khi kiểm tra, đo đạc UBND xã Cao Thượng khẳng định con đường đi vào nhà mẹ tôi được hình thành và người dân đi lại từ khi được cấp đất năm 1991 nhưng năm 2000 bà Yến lại được cấp sổ đỏ gồm cả vào diện tích lối đi chung.


Cuốn sổ đỏ sai phạm khiến người dân khốn đốn do bỗng dưng mất đường vào nhà.

Cuốn sổ đỏ sai phạm khiến người dân khốn đốn do bỗng dưng mất đường vào nhà.

Hậu quả là 10/2016, bà Yến đã xây tường cay cao 1m76 và dài 5,5m bịt kín phần đường đi vào nhà mẹ tôi. Quá bức xúc trước hành vi ngang ngược của bà Yến, ngày 29/10/2016, tôi đã phá dỡ bức tường để lấy lối đi vào nhà. Liên tiếp những ngày sau đó, bà Yến liên tục có các hành động như đổ gạch đá, đổ mảnh sành và phế thải ra lối đi nhằm không cho tôi đi vào nhà. Gia đình tôi bị mất đường vào nhà vô cùng khốn khổ.

Từ đó đến nay, mặc dù tôi đã nhiều lần đề nghị chính quyền địa phương giải quyết trả lại lối đi vào nhà cho gia đình cũng như có biện pháp ngăn chặn hành động đổ phế thải chặn lối đi của bà Yến. Tuy nhiên, sự việc không được giải quyết dứt điểm, gia đình tôi đến nay phải bỏ đi nơi khác để sống, ngôi nhà bị bỏ hoang”.

Trong khi ông Hoàng Văn Chiến - Chủ tịch UBND xã Cao Thượng đề nghị Chủ tịch UBND huyện Tân Yên thu hồi giấy CNQSDĐ số Q720596 mang tên bà Nguyễn Thị Yến tại thửa số 23, tờ bản đồ số 20 diện tích 1518 m2 do cấp không đúng diện tích đất thì Chủ tịch UBND huyện Tân Yên lại chỉ đạo không thu hồi cuốn sổ đỏ được UBND huyện Tân Yên cấp sai phạm cho bà Nguyễn Thị Yến vào năm 2000.

Phần ngõ đi chung “chót” cấp nhầm vào sổ đỏ nhà bà Yến, Chủ tịch huyện Tân Yên chỉ đạo giao cho Chủ tịch xã Cao Thượng tổ chức thực hiện dọn dẹp con đường, sau đó giao cho chính quyền, nhân dân thông Trong và hộ bà Ngô Thị Tuyết có trách nhiệm quản lý con đường này theo quy định của pháp luật.

Anh Thế