Hà Nội:

29 tháng sau vụ tai nạn chết người, Tòa án Thanh Trì chưa tiến hành xét xử

(Dân trí) - Viện KSND TP. Hà Nội đã có nhiều văn bản yêu cầu giải quyết đơn khiếu nại của gia đình ông Nguyễn Xuân Hải tử vong trong vụ tai nạn xảy ra tại huyện Thanh Trì tháng 2/2013, nhưng đến nay vụ án chưa được xét xử gây hao tổn tinh thần và vật chất với người nhà nạn nhân.

Trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí, ông Nguyễn Xuân Bằng, trú tại phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, là người đại diện ủy quyền của gia đình ông Nguyễn Xuân Hải - nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra ngày 27/2/2013 tại quốc lộ 1A, đoạn đi qua huyện Thanh Trì phản ánh: Các cơ quan tố tụng huyện Thanh Trì có dấu hiệu vi phạm thời hạn điều tra, vi phạm thời gian tiến hành xét xử vụ án hình sự “Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” đối với các bị can Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại Quang Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) và Đậu Viết Cường (SN 1980, trú tại Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Sau 29 tháng mòn mỏi chờ đợi, gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Hải đã đi lại hàng chục lần qua lại giữa Hà Nội - Vinh, phải chịu nhiều tổn thất về tinh thần và vật chất nhưng đến nay vụ án chưa được đưa ra xét xử, mặc dù Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì đã có Văn bản thông báo kết thúc điều tra bổ sung từ ngày 18/5/2015.

 

29 tháng sau vụ tai nạn chết người, Tòa án Thanh Trì chưa tiến hành xét xử - 1

Tòa án huyện Thanh Trì chưa đưa vụ án ra xét xử lại mặc dù Cơ quan điều tra đã hoàn tất việc điều tra bổ sung theo Quyết định của Tòa án huyện Thanh Trì từ tháng 5/2015

Nội dung đơn của đại diện gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Hải cho biết, khoảng 20h00 ngày 27/2/2013, trong lúc xe khách BKS 37B - 003.25 và xe khách BKS 29B - 040.84 dừng bên đường để san đón khách tại km 4 + 500 quốc lộ 1A, thuộc địa phận huyện Thanh Trì thì bị xe tải BKS 88C - 024.00 từ phía sau lao tới đâm thẳng vào 2 xe khách làm hai người chết là ông Nguyễn Xuân Hải (SN 1956, trú tại khối 10, Hồng Sơn, TP. Vinh, Nghệ An) và anh Lê Danh Hoàng (SN 1994, là phụ xe khách BKS 37B - 003.25) tử vong.

Căn cứ tài liệu và các chứng cứ, ngày 3/6/2013, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” số 175, đồng thời ra Quyết định khởi tố Bị can số 351 - 352 đối với Phạm Văn Trường (SN 1987, trú tại Quang Sơn, Lập Thạch, Vĩnh Phúc) lái xe BKS 88C - 024.00  và Đậu Viết Cường (SN 1980, trú tại Mai Hùng, Quỳnh Lưu, Nghệ An) lái xe BKS 29B - 040.84 .

Sau nhiều hơn một năm chờ đợi không được thông báo kết quả điều tra vụ án, không nhận được thông báo đưa vụ án ra xét xử, ngày 29/9/2014, ông Nguyễn Xuân Bằng có đơn khiếu nại gửi Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì. Tại Quyết định số 07/CQĐT (ĐTHS) ngày 6/10/2014, Công an huyện Thanh Trì kết luận có xảy ra việc vi phạm về thời hạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố. Theo lý giải của Cơ quan CSĐT, vụ án kéo dài là do vụ án có nhiều tình tiết phức tạp cần có thêm thời gian điều tra xác minh làm rõ và trưng cầu các cơ quan chuyên môn giám định dấu vết, phương tiện liên quan trong vụ án.

Trước đó, tại Văn bản số 701 ngày 12/9/2014, Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì đã thông báo việc cơ quan này đã kết thúc giai đoạn điều tra và chuyển hồ sơ đến Viện KSND huyện Thanh Trì để giải quyết tiếp theo thẩm quyền từ ngày 27/9/2013. Đến ngày 10/6/2014, Viện KSND huyện Thanh Trì ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung. Ngày 10/8/2014, Cơ quan CSĐT hoàn tất việc điều tra bổ sung và chuyển hồ sơ đến Viện KSND đề nghị truy tố các bị can.

 

Gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Hải vẫn mòn mỏi chờ công lý suốt 29 tháng
Gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Hải vẫn mòn mỏi chờ công lý suốt 29 tháng

23 tháng sau khi xảy ra vụ tai nạn thương tâm, ngày 13/1/2015, Tòa án huyện Thanh Trì mới đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng cần bổ sung thêm tài liệu chứng cứ và ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung yêu cầu: Trưng cầu giám định tỷ lệ thương tật đối với nạn nhân Nguyễn Văn Quý (SN 1976, trú tại Đức Lâm, Đức Thọ, Hà Tĩnh); Xử lý hành vi khai báo gian dối của Nguyễn Minh Thanh (tự nhận mình là lái xe BKS 37B - 003.25); Làm rõ trách nhiệm dân sự của đại diện hợp pháp của bị cáo Đăng Văn Anh (đã chết), làm căn cứ xét mức độ bồi thường thiệt hại cho các nạn nhận; Làm rõ trách nhiệm dân sự của các chủ 3 xe ôtô BKS: 37B - 003.25, 88C - 024.00 và 37B - 003.25, để làm căn cứ về phần bồi thường thiệt hại của các chủ xe ôtô gây tai nạn trong vụ án.

Trong thời gian tiến hành điều tra bổ sung theo Quyết định của Tòa án huyện Thanh Trì, ngày 28/2/2015, Cơ quan CSĐT bất ngờ ra Thông báo tạm đình chỉ điều tra vụ án và tạm đình chỉ điều tra đối với hai bị can Phạm Văn Trường, Đậu Viết Cường, với lý do chưa có kết luận giám định tỷ lệ thương tật của nạn nhân Nguyễn Văn Quý. Phải đến ngày 16/4/2015, Cơ quan CSĐT mới phục hồi lại việc điều tra vụ án và điều tra đối với vị can Cường và Trường.

Cho rằng Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì thực hiện việc điều tra và thông báo kết quả điều tra không đúng trình tự, ngày 23/4/2015, ông Nguyễn Xuân Bằng tiếp tục gửi đơn khiếu nại và nhận được Thông báo Cơ quan CSĐT đã kết thúc điều tra bổ sung đối với các bị cáo: Phạm Văn Trường, Đậu Viết Cường về tội vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ theo khoản 3 - Điều 202 BLHS; Nguyễn Minh Thanh về tội khai báo gian dối theo khoản 2 - Điều 307 BLHS.

Đã 2 tháng trôi qua kể từ khi Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thanh Trì ra thông báo kết thúc điều tra bổ sung, cho đến nay gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Hải chưa được thông báo thời gian đưa vụ án ra xét xử theo trình tự sơ thẩm, mặc dù gia đình đã nhiều lần liên hệ và kiến nghị Tòa án huyện Thanh Trì đưa vụ án ra xét xử. Liên quan đến vụ án này, trước đó Thanh tra Công an TP. Hà Nội và Viện KSND TP. Hà Nội đã nhiều lần ký văn bản gửi Viện KSND huyện Thanh Trì để xem xét giải quyết, thực hiện việc kiểm sát theo thẩm quyền.

Trao đổi với phóng viên báo Dân trí ngày 26/7/2015, ông Nguyễn Xuân Bằng bức xúc cho biết: “Sau gần 30 tháng xảy ra vụ tai nạn, các cơ quan tố tụng huyện Thanh Trì đã nhiều lần ra văn bản trì hoãn, trả hồ sơ đi  - lại khiến vụ án bị kéo dài chưa biết bao giờ kết thúc. Việc chậm đưa vụ án ra xét xử gây ra tổn thất nặng nề về tinh thần và vật chất với gia đình các nạn nhân, khi liên tục phải di chuyển giữa Vinh - Hà Nội gửi đơn khiếu nại. Để có tiền mai táng và đi lại, các con nạn nhân phải vay cả ngân hàng mà chưa biết bao giờ mới nhận được tiền bồi thường từ các bị cáo...”.

Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của gia đình nạn nhân Nguyễn Xuân Hải, trong đơn kêu cứu gửi báo Dân trí và các cơ quan chức năng, ông Bằng khẩn thiết đề nghị Tòa án TP. Hà Nội, Viện KSND TP. Hà Nội vào cuộc chỉ đạo, giám sát TAND huyện Thanh Trì sớm đưa vụ án ra xét xử nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời buộc các bị cáo thực hiện nghĩa vụ bồi thường những thiệt hại vật chất và tinh thần mà gia đình nạn nhân phải gánh chịu trong suốt gần 30 tháng qua.

Báo Dân trí sẽ tiếp tục thông tin việc xét xử vụ án trên đến bạn đọc.

Ngọc Cương