Liên tiếp bắt giữ hơn 14.000 con gia cầm giống nhập lậu Trung Quốc

(Dân trí) - Liên tiếp trong hai ngày 5-6/4, các lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn đã bắt giữ hơn 14000 con gia cầm giống nhập lậu Trung Quốc không có giấy kiểm dịch.

Liên tiếp bắt giữ hơn 14.000 con gia cầm giống nhập lậu Trung Quốc - 1

Thực hiện kế hoạch tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu vào địa bàn, công an thành phố Lạng Sơn đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, liên tiếp phát hiện nhiều vụ mua bán, vận chuyển gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Qua công tác trinh sát, nắm bắt tình hình, vào hồi 22h ngày 5/4/2017, tại bãi đất trống thuộc khu vực khối 8, phường Đông Kinh, TP Lạng Sơn, tổ công tác Công an thành phố Lạng Sơn phát hiện, thu giữ 4.200 con vịt giống nhập lậu không có giấy chứng nhận kiểm dịch. Tiếp đó, vào hồi 13h50’ ngày 6/4/2017, Công an thành phố tiếp tục phát hiện tại bãi đất trống thuộc thôn nà chuông, xã Mai Pha, Thành phố Lạng Sơn hơn 10 nghìn con gia cầm giống nhập lậu từ Trung Quốc.

Công an thành phố Lạng Sơn đã tiến hành bàn giao toàn bộ số gia cầm nhập lậu trên cho cơ quan thú y tiến hành tiêu hủy theo quy định để phòng ngừa dịch bệnh. Đồng thời tiếp tục điều tra xác minh là rõ các đối tượng mua bán, vận chuyển gia cầm nhập lậu để xử lý theo quy định./.

Bá Đoàn