1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Vinh danh 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu thời kỳ đổi mới

(Dân trí) - Tối 20/5, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ VN đã tổ chức chương trình “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”. Điểm nhấn của chương trình là lễ vinh danh 30 tập thể, cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc, tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong 30 năm đổi mới.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao giải thưởng cho đại diện các tập thể xuất sắc. (Ảnh: Lao động)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường trao giải thưởng cho đại diện các tập thể xuất sắc. (Ảnh: Lao động)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, đã tới dự và trao giải thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Tổng LĐLĐ VN đã có sáng kiến tổ chức Chương trình.

Đây là dịp để ghi nhận sự nỗ lực phấn đấu của giai cấp công nhân và đông đảo người lao động trên khắp mọi miền đất nước, vượt qua khó khăn thách thức và có những đóng góp to lớn, thiết thực cho sự nghiệp đổi mới của Đảng, của dân tộc trong 30 năm qua.

Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của 30 tập thể, cá nhân tiêu biểu được tôn vinh trong đêm trao giải và hy vọng các tập thể và cá nhân được vinh danh sẽ tiếp tục phát huy thành tích, tiếp tục đổi mới và cống hiến tâm huyết, trí tuệ của cho đất nước.

Đồng thời, Thủ tướng cũng khẳng định trên cả nước còn có hàng ngàn, hàng vạn tấm gương tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, bảo vệ cuộc sống nhân dân và biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Theo ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN, tiêu chí chính của chương trình là lựa chọn các tập thể, cá nhân đã có đóng góp to lớn cho phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương, lĩnh vực, để lại dấu ấn trong 30 năm đổi mới và được xã hội, nhân dân thừa nhận.

Được biết, sau 6 tháng triển khai, tính đến tháng 3/2017, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã nhận được 183 hồ sơ giới thiệu các cá nhân, tập thể đại diện cho các tỉnh, thành phố và 15 bộ ngành đoàn thể Trung ương.

“Qua 5 vòng thẩm định xem xét kỹ lưỡng, Hội đồng bình chọn cấp Trung ương đã bỏ phiếu kín thống nhất lựa chọn 12 tập thể cán bộ, đoàn viên, người lao động, 18 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu để vinh danh trong dịp này” - ông Bùi Văn Cường cho biết.

Theo Ban tổ chức, buổi lễ đã vinh doanh 12 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu, như: Bệnh viện Quân y 103, Học viện Quân y; Lực lượng Thanh niên xung phong TPHCM; Liên đoàn Lao động TP HCM; Giáo sư viện sĩ Nguyễn Văn Hiệu; nguyên Bí thư thành ủy Hội An Nguyễn Sự; GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng - nguyên Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ; ông Nguyễn Hướng Dương - Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù, Giám đốc Quỹ Từ thiện sách nói dành cho người mù TP HCM…

Theo Tổng LĐLĐ VN, sau 13 năm tổ chức chương trình Vinh Quang Việt Nam, tổng cộng đã có 209 cá nhân, tập thể được vinh danh đến từ khắp mọi miền Tổ quốc. Những tập thể, cá nhân này có thể đảm nhận nhiều vị trí khác nhau trong xã hội. Họ có thể là có thể công nhân, nông dân, giáo viên, công an, học sinh, đơn vị sản xuất…Tất cả đều có điểm chung là đạt thành tích đặc biệt xuất sắc, là tấm gương của sự quả cảm, cần cù lao động và có nhiều sáng tạo trong công việc của mình.

Hoàng Mạnh