Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc cao nhất trong gần 2 thập kỷ

Theo số liệu mới nhất, số lượng người thất nghiệp ở Hàn Quốc trong tháng 8/2016 lên tới 182.000 người, tăng khoảng 34% so với cùng kì năm 2015.

Tỷ lệ thất nghiệp tại Hàn Quốc cao nhất trong gần 2 thập kỷ - 1

Câu chuyện của công ty vận tải đường biển Hanjin không phải là tin tức duy nhất gây xôn xao tại Hàn Quốc lúc này mà tỷ lệ thất nghiệp cũng đang làm đau đầu Chính phủ Hàn Quốc.

Tỷ lệ thất nghiệp dài hạn hay không có công ăn việc làm trong hơn 6 tháng, ở Hàn Quốc đang tăng mạnh và đã đạt mức cao nhất trong vòng gần 2 thập kỷ. Đây là báo cáo mới nhất của cơ quan thống kê Hàn Quốc.

Tính đến giữa năm 2016, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn cũng đã tăng vọt. Nguyên nhân được là kinh tế trong nước đang phát triển trì trệ, đặc biệt là do việc tái cơ cấu của các công ty đóng tàu và vận tải biển.

Theo VTV.VN