1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc cao nhất trong suốt 19 năm qua

(Dân trí) - Úc cũng đang phải gánh chịu từ hậu quả của đại dịch Covid-19, với 227.000 việc làm mất đi trong tháng 5. Tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã lên tới 7,1%, mức cao nhất ở Úc kể từ năm 2001.

Cục Thống kê của Úc vừa công bố cả nước đã mất 824.000 việc làm trong 2 tháng qua, khiến tỷ lệ việc làm của nước này xuống mức thấp của thời điểm tháng 3/2017. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp ở Úc đã tăng từ mức 6,4% trong tháng 4 lên tới 7,1% trong tháng 5.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Úc đang đạt mưc cao nhất, với 8,1%, tiếp theo là các bang Queensland và South Australia cùng ở mức 7,9%.

Tỷ lệ thất nghiệp ở Úc cao nhất trong suốt 19 năm qua - 1

Kể từ tháng 2, thị trường việc làm của Úc đã bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, khi có tới 838.000 việc làm mất đi. Với 927.000 người thất nghiệp, tỷ lệ thất nghiệp tại Úc đã chạm mức cao nhất kể từ tháng 12/1993 khi nước này phục hồi từ cuộc suy thoái năm 1990-91.

Giám đốc Trung tâm thống kê lao động Úc cho rằng Covid-19 là “cú đấm” quá lớn, tác động đến thị trường việc làm nước này. Ảnh hưởng nặng nề nhất là phụ nữ và giới trẻ. 52% việc làm bị mất đi trong tháng 5 là công việc của phụ nữ và 45% là công việc của giới trẻ.

“Tỷ lệ thất nghiệp ở giới trẻ hiện tại là 16,1%. Những con số này thực sự là thách thức mà chúng ta sẽ phải vượt qua, Tổng trưởng ngân khố Úc Treasurer Josh Frydenberg nói.

Số lượng việc làm mất đi ở Úc đã vượt qua dự đoán của các nhà kinh tế, với chỉ khoảng 78.800, trong khi tỷ lệ thất nghiệp cũng cao hơn mức dự đoán, khoảng 6,9%.

Theo Cục Thống kê Úc, số lượng người làm việc toàn thời gian ở nước này cũng đã giảm 89.100 người, xuống còn 8,54 triệu người, và số người làm việc bán thời gian giảm 138.000 người, xuống còn 3.6 triệu.

Trong khi đó, số người đi tìm việc làm ở xứ sở chuột túi đã giảm 62,9%, từ mức 63,6% trong tháng 4.

Minh Anh tổng hợp