1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Cà Mau:

Từng là Bí thư Đoàn, "lão nông" U70 nay thu trăm triệu đồng từ du lịch vườn

Hoàng Vân Huỳnh Hải

(Dân trí) - Từng là cán bộ, khi về hưu, ông Trần Thanh Liêm cũng bằng sức mình lao động không khác gì một nhà nông thực thụ. Với khu vườn đủ thứ cây trái, mỗi năm ông thu về hàng trăm triệu đồng.

Nhà ông Trần Thanh Liêm (70 tuổi) ở xã Nguyễn Phích (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau). Bà con nơi đây hầu như ai cũng biết đến ông. Dù từng làm cán bộ, nhưng khi về hưu, ông cũng là một “lão nông chính hiệu”.

Ông Liêm từng là Bí thư tỉnh Đoàn Cà Mau và đảm nhận một số công tác khác. Đến năm 2011, sau khi về hưu, ông không nghỉ ngơi mà thuê 7 ha đất rừng để làm kinh tế.

Từng là Bí thư Đoàn, lão nông U70 nay thu trăm triệu đồng từ du lịch vườn - 1

Ông Trần Thanh Liêm đang chăm sóc cây ăn trái.

Vợ chồng ông Liêm đã mất không ít thời gian để cải tạo mảnh đất thuê vì thời điểm đó đất bị nhiễm phèn, chủ yếu cây cỏ dại, chỉ có ít rừng tràm nhưng không có giá trị nhiều về mặt kinh tế.

Sau khoảng một năm “cày xới” đất, vợ chồng ông Liêm bắt đầu trồng chuối, xen lẫn rau màu. Rồi ông nuôi thêm cá, gia súc, gia cầm để có thêm thu nhập, với phương châm “lấy ngắn nuôi dài”.

Một trong những thất bại đầu tiên của ông Liêm là quyết định trồng hơn 2.000 cây quýt đường, cam sành vào vào năm 2012. Do còn non kinh nghiệm, đất cải tạo chưa hết phèn nên chỉ trong một năm, vợ chồng ông mất trắng vì cây chết hết.

Từng là Bí thư Đoàn, lão nông U70 nay thu trăm triệu đồng từ du lịch vườn - 2

Ngoài vườn cây trái, ao cá cũng cho thu nhập không nhỏ.

Dù vậy, ông Trần Thanh Liêm không nản chí. Qua thất bại lần đầu, ông chịu khó học hỏi thêm từ những người lành nghề, các kỹ sư, nhà nghiên cứu,… để có kinh nghiệm.

Sau một thời gian học tập làm nông, ông Liêm dành 4 ha đất để trồng lại cây quýt đường, cây cam sành. Rồi qua chăm sóc, “mưa thuận, gió hòa”, cùng sự chịu thương chịu khó, gia đình ông Liêm thu khoản lợi nhuận gần 1 tỷ đồng/năm.

Hơn 4 năm sau, thấy năng suất của 2 loại cây quýt, cây cam có xu hướng giảm nên ông Liêm tìm hướng đi mới, trong đó ông nghĩ đến việc khai thác tiềm năng du lịch sinh thái địa phương.

Từ hướng đi này, trên bờ đất thì ông Liêm trồng nhiều loại cây ăn trái như dừa, chôm chôm, vú sữa, măng cụt, bưởi, sầu riêng, dâu. Còn dưới sông, ngoài nguồn cá đồng tự nhiên, ông giữ khoảng 4 ha rừng tràm để làm rừng nguyên sinh - đây là đặc trưng của vùng U Minh Hạ.

Với hướng đi “đa cây, đa con” và khai thác du lịch, hiện nay mỗi năm gia đình ông Liêm thu về khoảng 500 triệu đồng/năm.

Từng là Bí thư Đoàn, lão nông U70 nay thu trăm triệu đồng từ du lịch vườn - 3

Tuổi đã cao nhưng ông Liêm vẫn năng động như thời còn trẻ công tác Đoàn thanh niên. Vì vậy, mỗi năm ông Liêm có thêm thu nhập hàng trăm triệu đồng bằng sức lao động của mình cùng gia đình.

Ông Liêm cho biết, khu du lịch của ông luôn rộng mở đón khách, cao điểm là từ tháng 12 (âm lịch) năm này đến tháng 5 (âm lịch) năm sau, vì đây là thời điểm các loại trái cây vào mùa. Giá vé tham quan tại khu du lịch dao động từ 20.000 đồng - 50.000 đồng/người.

Không chỉ phát triển kinh tế riêng, ông Trần Thanh Liêm còn thành lập hợp tác xã với một số người bạn. Hiện, hợp tác xã có trên 30 hộ tham gia, qua đó có thêm nhiều điểm đến dành cho du khách, cũng như thu nhập cho gia đình.