Trao quyết định điều động tân Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam

(Dân trí) - Ông Nguyễn Đình Khang, bí thư Tỉnh uỷ Hà Nam được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Trao quyết định điều động tân Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam - 1

Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính trao Quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam (bên trái) nhận nhiệm vụ Bí thư đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam. 

Sáng 21/7, tại Hà Nội, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Khang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhận nhiệm vụ Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho biết, Bộ Chính trị đã thống nhất cao việc quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đình Khang, Bí Thư tỉnh uỷ Hà Nam giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đình Khang, sinh năm 1967, quê quán Bắc Ninh, có trình độ chuyên môn là Thạc sỹ Quản lý kinh tế; lý luận chính trị cao cấp.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đình Khang cho biết việc nhận nhiệm vụ mới ở Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam là một vinh dự và trọng trách lớn. Đồng thời, ông Nguyễn Đình Khang cũng xác định trách nhiệm trong việc thực hiện những nhiệm vụ và thách thức quan trọng của tổ chức công đoàn trong giai đoạn mới.

Được biết, ngày 28/7, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam sẽ tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành và bầu chức vụ Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Trước đó, hôm 19/7, ông Bùi Văn Cường Chủ tịch Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã nhận quyết định điều động của Bộ Chính trị làm Bí thư Tỉnh ủy Đắc Lắc và thôi giữ chức Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.

Ông Nguyễn Đình Khang từng đảm nhiệm nhiều chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hóa chất Việt Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhiệm kỳ 2010-2015; Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020.

Hoàng Mạnh