Kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh, liệt sĩ:

Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho học sinh nghèo, người có công ở Vĩnh Long

(Dân trí) - Chiều 22/7, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với UBND tỉnh Vĩnh trao 200 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, trao tiền thực hiện dự án “xây cầu đến lớp” và trao vốn trùng tu, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Vĩnh Long.

Đến tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; ông Đào Ngọc Dung - Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH; ông Trần Văn Rón - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long và nhiều đồng chí lãnh đạo trung ương và Tinh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Long cùng đến dự.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao 40 suất học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trị giá 1 triệu đồng/suất.

Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho học sinh nghèo, người có công ở Vĩnh Long - 1

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao học bổng cho các em học sinh khó khăn 

Được nhận học bổng lần này, em Nguyễn Thu Thảo - lớp 9 trường THCS Vĩnh Xuân, chia sẻ: “Em xin chân thành cảm ơn Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Vĩnh Long và các nhà tài trợ đã quan tâm và tặng những suất học bổng vô cùng ý nghĩa. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để không phụ lòng các cô chú lãnh đạo, quý thầy cô và cha mẹ”.

Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho học sinh nghèo, người có công ở Vĩnh Long - 2

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cùng ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long trao học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Dịp này, Bộ LĐTB&XH cùng UBND tỉnh Vĩnh Long trao tài trợ 200 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí "xây cầu đến lớp", sách giáo khoa nghĩa tình với số tiền 2,652 tỷ đổng. Số học bổng này sẽ được chuyển đến các địa phương để trao cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo như quy định.

Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho học sinh nghèo, người có công ở Vĩnh Long - 3

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung trao bảng tượng trưng số tiền 2,652 tỷ đồng hỗ trợ học bổng, xây cầu, sách giáo khoa cho ông Lữ Quang Ngời - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long

Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho học sinh nghèo, người có công ở Vĩnh Long - 4

Ông Lê Tấn Dũng - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH trao bảng trượng trưng số tiền của Ban Quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương hỗ trợ xây 12 căn nhà tình nghĩa cho tỉnh Vĩnh Long

Ban tổ chức còn trao 20 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Ngoài ra, Ban quản lý quỹ đền ơn đáp nghĩa Trung ương trao tặng 12 căn nhà tình nghĩa cho 12 hộ gia đình chính sách tỉnh Vĩnh Long, trị giá 50 triệu đồng/căn nhà.

Trao nhà tình nghĩa và học bổng cho học sinh nghèo, người có công ở Vĩnh Long - 5

Dịp này, Bộ LĐTB&XH và UBND tỉnh Vĩnh Long trao tặng 20 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách

Được biết, Vĩnh Long đang quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu 100% gia đình chính sách được xây dựng nhà tình nghĩa trong năm 2020, hoàn thành nhiệm vụ trùng tu, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ vào năm 2021.

Ngoài nguồn ngân sách của tỉnh, Vĩnh Long còn nhận kinh phí hỗ trợ của Đài truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ 54 tỷ đồng (trong đó 50 tỷ trùng tu, tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ, 4 tỷ xây nhà tình nghĩa), Công ty TNHH MTV Xổ số kiết thiết Vĩnh Long hỗ trợ 10 tỷ đồng xây dựng nhà tình nghĩa.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã cùng đoàn công tác Trung ương và địa phương đến dâng hoa, dâng hương tại Khu tưởng niệm Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và Khu lưu niệm Cố thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.

Nhóm PV Cần Thơ