1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Hơn 220.000 lao động được giải quyết việc làm

Xuân Hinh

(Dân trí) - Ước tính 9 tháng đầu năm, TPHCM đã giải quyết việc làm cho 224.000 lao động, 137.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp.

TPHCM: Hơn 220.000 lao động được giải quyết việc làm - 1

Hơn 220.000 lao động tại TPHCM được giải quyết việc làm trong 9 tháng đầu năm.

Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm. Theo đó, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên tình hình lao động, xuất khẩu bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Phần lớn các doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động hoặc thu hẹp quy mô sản xuất - kinh doanh. 

Các doanh nghiệp cũng tạm dừng kế hoạch tuyển dụng lao động khiến công tác giới thiệu việc làm cũng gặp khó. Cụ thể, ước tính trong 9 tháng qua TPHCM chỉ giải quyết việc làm cho hơn 224.000 lao động.

Các lao động được giải quyết việc làm tập trung ở các ngành dịch vụ ăn uống, buôn bán thực phẩm, dụng cụ y tế. So với cùng kỳ năm 2019, số lao động được giải quyết việc làm giảm hơn 21.000 người. 

Công tác đưa lao động đi lao động tại nước ngoài cũng bị đình trệ do dịch Covid-19. Hiện, trên địa bàn TPHCM có 105 đơn vị hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài (61 công ty, 44 chi nhánh).

Ước tính trong 9 tháng đầu năm, số lao động được đưa đi nước ngoài làm việc là 3.793 người. Lao động chủ yếu đi làm việc tại Nhật Bản trong lĩnh vực chế tạo, xây dựng.

TPHCM: Hơn 220.000 lao động được giải quyết việc làm - 2

Nhiều sàn giao dịch việc làm được tổ chức để giới thiệu việc làm cho người lao động. 

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, kể từ tháng 4/2020, các doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài phải tạm ngưng. Các hoạt động xuất khẩu lao động phải lùi thời gian xuất cảnh đối với những lao động đã đủ điều kiện xuất cảnh. Việc này ảnh hưởng lớn đến người lao động. 

Ước tính trong 9 tháng đầu năm, trung tâm dịch vụ việc làm đã tiếp nhận 137.000 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tiếp nhận 376.000 trường hợp người lao động đến thông báo tình trạng việc làm.

Các trung tâm cũng đã tổ chức 42 phiên giao dịch việc làm, tư vấn cho hơn 314.000 lao động, giới thiệu việc làm cho 67.000 người, hơn 30.000 lao động đã nhận việc.

TPHCM đã tiếp nhận gần 8.000 hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Trong đó, cấp mới là hơn 4.000 và cấp lại gần 4.000 hồ sơ. Tổng nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trong 9 tháng tại TPHCM là gần 10.000 vị trí với tổng số lượng hơn 12.000 người.

Số vị trí được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài là hơn 9.000 vị trí với hơn 11.000 lao động.