1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Đề xuất chi 100 tỉ đồng giúp lao động làm bảo vệ, giúp việc, thợ hồ

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH TPHCM vừa có tờ trình kiến nghị UBND TP hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đối với người dân làm bảo vệ, giữ xe, rửa xe thuê, giúp việc, bán hàng, thợ hồ, thợ sơn, thợ mộc, tài xế, lơ xe...

Chiều 1/7, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM - cho biết, UBND TPHCM đã giao Sở Tài Chính thẩm định tờ trình của Sở LĐ-TB&XH về việc bổ sung đối tượng hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm.

"Sở Tài Chính đã thống nhất với tờ trình của Sở LĐ-TB&XH TPHCM về việc bổ sung hỗ trợ lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Sở Tài Chính đã trình UBND TPHCM để xem xét. Nếu được thông qua, TPHCM sẽ chi thêm khoảng 100 tỉ hỗ trợ trong đợt bổ sung này", ông Tấn thông tin thêm.

Theo tờ trình của Sở LĐ-TB&XH TP, dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, các cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn đã hoạt động trở lại bình thường.

TPHCM: Đề xuất chi 100 tỉ đồng giúp lao động làm bảo vệ, giúp việc, thợ hồ - 1

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM 

Tuy nhiên, diễn biến dịch trên thế giới còn phức tạp khiến nhóm lao động tự do trên địa bàn vẫn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Do vậy, việc hỗ trợ cho nhóm lao động tự do là cần thiết. 

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP, hiện có trên 89.000 lao động tự do với 280 công việc khác nhau bị mất việc do dịch Covid-19. Sau khi rà soát, xác định tiêu chí, điều kiện hỗ trợ, phân nhóm ngành nghề, Sở đề xuất hỗ trợ cho trên 89.000 lao động trên để giảm bớt một phần khó khăn cho người lao động.

Tiêu chí để xác định nhóm này là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, những lao động làm việc tay chân, trình độ nghề thấp, có việc làm bấp bênh, thiếu ổn định, thu nhập thấp. 

TPHCM: Đề xuất chi 100 tỉ đồng giúp lao động làm bảo vệ, giúp việc, thợ hồ - 2

Chị Thu - giúp việc nhà tại quận Bình Tân cho biết rất vui khi nghe thông tin đề xuất hỗ trợ cho chị. Thời gian dịch, gia đình chị rất khó khăn nên được hỗ trợ chị sẽ ổn định cuộc sống hơn.

Người lao động phải cư trú hợp pháp tại TPHCM. Cụ thể, người có hộ khẩu thường trú tại TPHCM hoặc có đăng ký tạm trú dài hạn có xác nhận của công an nơi đăng ký tạm trú. 

Người lao động tự do bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc làm, gặp khó khăn, không đảm bảo mức sống tối thiểu (dưới 3 triệu đồng/tháng). Những trường hợp thường không được chi trả các chế độ phụ cấp và các khoản đảm bảo an sinh xã hội. 

Theo tờ trình của Sở LĐ-TB&XH, các trường hợp trên sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người/tháng. Số tiền hỗ trợ sẽ chi theo hàng tháng, tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch và việc làm của người lao động. Thời gian áp dụng hỗ trợ không quá 3 tháng, tính từ tháng 4 đến tháng 6/2020. 

Theo Sở LĐ-TB&XH, những trường hợp được hỗ trợ bổ sung, gồm: Lao động làm công việc quét dọn, giúp việc gia đình thuê, bảo vệ, giữ xe, rửa xe thuê; bán hàng và trợ giúp bán hàng tại chợ, tạp hóa; xử lý giống để nhân giống; lợp nhà.

Ngư dân đánh bắt thủy sản ven biển và nội địa - tự làm hoặc làm thuê tại các hộ kinh doanh khai thác, đánh bắt thủy sản; thợ hồ, phụ hồ, thợ sơn, thợ mộc, thợ phụ; tài xế, phụ xe, lơ xe, tiếp viên, nhân viên làm thuê tại các hộ kinh doanh vận tải. 

Lao động tự làm thuê tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực chế biến thực phẩm, may gia công, làm hàng thủ công, mỹ nghệ, làm đẹp, thể thao, giải trí.

Xuân Hinh