1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

(Dân trí) - Đến ngày 12/5, TPHCM đã chi xong gần 300 tỷ đồng để hỗ trợ cho khoảng 300.000 người dân gặp khó trong mùa dịch Covid-19.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng phát biểu

Ngày 13/5, Đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Lê Tấn Dũng dẫn đầu đã tiến hành kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/2020/QĐ-TTg tại TPHCM.

TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 1
Đoàn công tác Bộ LĐ-TB&XH làm việc tại TPHCM.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết gói an sinh Chính phủ ban hành chưa từng có tiền lệ nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Gói an sinh của Chính phủ là chính sách nhân văn của Đảng và nhà nước. Do vậy, việc triển khai phải khẩn trương, quyết liệt, công khai nhưng không để xảy ra việc trục lợi chính sách. 

TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 2

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao việc triển khai gói an sinh 62.000 tỷ đồng tại TPHCM.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng nhận xét, TPHCM đã làm rất nhanh, chủ động triển khai gói an sinh hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tuy nhiên, Thứ trưởng chỉ đạo TPHCM cần đẩy mạnh hơn nữa công tác chi trả cho người dân vẫn chưa được nhận hỗ trợ, nhất là nhóm lao động tự do.

"TPHCM phải tiếp tục rà soát và khẩn trương chi trả cho những đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, lao động tự do trên địa bàn. Tinh thần chung là bám sát Quyết định 15. Tổ dân phố nào, phường nào hoàn thiện hồ sơ mình phải triển khai chi trả ngay. Nếu người dân nhận tiền chậm trễ sẽ mất đi ý nghĩa nhân văn của gói hỗ trợ của Chính phủ", Thứ trưởng nhấn mạnh.

TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 3
TPHCM cử hàng ngàn cán bộ đến nhà người dân trao tiền hỗ trợ.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cũng đề nghị TPHCM triển khai theo 3 bước cơ bản: Bước 1 là chi ngay cho những đối tượng đủ hồ sơ, đúng đối tượng; bước 2 xin ý kiến về những khó khăn; bước 3 phải giải quyết khiếu nại của người dân ngay lập tức. 

Về việc TPHCM kiến nghị hỗ trợ 15.429 giáo viên, nhân viên không đủ điều kiện hỗ trợ do không tham gia BHXH, Thứ trưởng cho rằng TP nên chủ động triển khai theo Quyết định 15. 

TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 4

TPHCM kiến nghị hỗ trợ 15.429 giáo viên, nhân viên không đủ điều kiện hỗ trợ (do không tham gia BHXH),

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết TP đang khẩn trương hỗ trợ người bị ảnh hưởng vì Covid-19. Việc chi trả được triển khai chặt chẽ để không xảy ra sai sót, chi sai đối tượng.

"Không chỉ riêng Sở LĐ-TB& XH, UBND Thành phố và các Sở ngành cũng đang chung tay để triển khai chi tiền sớm đến tay người dân. Danh sách những đối tượng là lao động tự do đã hoàn thiện hồ sơ và sẽ được nhận tiền từ ngày 20/5. TPHCM sẽ dùng ngân sách để chi trả cho người bị ảnh hưởng do dịch Covid-19", ông Tấn báo cáo.

Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM

Theo báo cáo của UBND TPHCM, đến ngày 12/5, TPHCM đã chi xong gần 300 tỷ đồng hỗ trợ khoảng 300.000 người gặp khó trong mùa dịch Covid-19.

TPHCM phấn đấu đến ngày 20/5 sẽ tập trung giải quyết cơ bản hồ sơ để hỗ trợ nhóm đối tượng, được hưởng trợ cấp trong gói an sinh 62.000 tỷ đồng. 

TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 5
Ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM cho biết TPHCM đã và đang triển khai nhanh gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng.
TPHCM: Chi gần 300 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 - 6

TPHCM khẳng định danh sách đối tượng lao động tự do đã hoàn thiện hồ sơ sẽ sớm được chi trả hỗ trợ.

Tại buổi làm việc, TPHCM cũng báo cáo Đoàn công tác một số khó khăn trong công tác triển khai lập hồ sơ hỗ trợ nhóm lao động tự do. Cụ thể, thời gian tạm hoãn hoặc nghỉ việc không lương, người lao động có cần phải nghỉ liên tục tròn 1 tháng hay không. Doanh nghiệp chậm kê khai, báo giảm BHXH cho cơ quan bảo hiểm nên không có cơ sở để xác nhận tình trạng tham gia BHXH cho người dân.

Tiếp đó, TPHCM cũng chia sẻ về những băn khoăn việc hỗ trợ hộ kinh doanh có dưới 100 triệu đồng/năm (bình quân khoảng 270.000 đồng/ngày) thấp hơn nhiều so với doanh thu kê khai thực tế của các hộ kinh doanh. Do vậy, số lượng hộ kinh doanh có đủ điều kiện tiếp cận được chính sách này không cao. 

Trước những kiến nghị của TPHCM, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng cho biết Bộ sẽ trình cơ quan có thẩm quyền và trả lời cụ thể trên tinh thần Quyết định 15 của Chính phủ.

Hơn 1.840 giáo viên nhận hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Theo UBND TPHCM, đến ngày 12/5, TPHCM đã có 32.538 người có công với cách mạng nhận được hỗ trợ với số tiền 48.713.250.000 đồng, 120.029 đối tượng bảo trợ xã hội đã nhận 180.043.500.000 đồng, 103.535 hộ nghèo, cận nghèo đã nhận 77.651.250.000 đồng. 

1.841 giáo viên đủ điều kiện đã nhận 1.841.000.000 đồng, đang giải quyết cho 3.401 người, dự kiến ngày 16/5 sẽ hoàn tất.

TPHCM cũng đã chi hỗ trợ 1.111 người lao động trong các doanh nghiệp phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng với số tiền 1.111.000.000 đồng; 1.052 người còn lại sẽ được chi trả đến ngày 16/5.

Đối với người lao động nghỉ việc không lương, TPHCM đã chi trả 267/5.781 người với số tiền 480.600.000 đồng. Số người còn lại sẽ tiếp tục được chi trả trong thời gian tới. 

TPHCM đã hỗ trợ hộ kinh doanh khó khăn, Sở đã tiếp nhận 1.385 hồ sơ hỗ trợ và đã chi cho 68 hộ với số tiền 68 triệu đồng. TPHCM cũng đã chi trả cho 46/454 người người lao động không có giao kết hợp đồng lao động với số tiền 46 triệu đồng. 

Xuân Hinh