1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Tổng giám đốc bị nhân viên người Trung Quốc chém đã tử vong

Vì mâu thuẫn trong quá trình làm việc, nhân viên của công ty đã dùng dao truy sát lãnh đạo khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 16/4, Công an tỉnh Bình Dương đang thụ lý giải điều tra vụ án chém người xảy ra tại công ty KingMaker (gia công giày xuất khẩu, vốn của Đài Loan tại thị xã Thuận An). Dù được chữa chạy tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) nhưng nạn nhân Chen Ming Hsiung (63 tuổi, người Đài Loan) là Chủ tịch hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc công ty KingMaker đã tử vong.

Nghi can Li Me You tại cơ quan điều tra.
Nghi can Li Me You tại cơ quan điều tra.

Bước đầu, theo cơ quan công an, tại công ty KingMaker xảy ra việc mất sản phẩm giày. Từ đó ông Chen Ming Hsiung và quản kho Li Me You (45 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 9 giờ ngày 12/4, Li Me You chạy vào nhà ăn tập thể của công ty lấy một con dao thường dùng để chặt thịt, đem lên phòng làm việc của ông Chen Ming Hsiung để nói chuyện. Tại đây, giữa ông Chen Ming Hsiung và Li Me You tiếp tục mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lập tức, Li Me You đã dùng dao chém nhiều nhát vào đầu ông Chen Ming Hsiung khiến nạn nhận bị thương nặng. Thấy sự việc xảy ra, bà Liu Su Ching (kế toán trưởng) và ông Chang Tao Chen (chủ quản bảo trì máy móc) chạy vào căn ngăn thì tiếp tục bị Li Me You dùng dao chém vào người gây thương tích.

Theo CTV Minh Anh/VOV.VN