Tiền Giang: Một nữ công nhân may tử vong khi đang làm việc

(Dân trí) - Nữ công nhân đang sử dụng máy may tại một doanh nghiệp ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang), bất ngờ bị co giật, ngã úp mặt và tử vong sau đó.

Ông Nguyễn Thanh Tăng, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH TP.Mỹ Tho làm việc với đại diện Công ty và các PV
Ông Nguyễn Thanh Tăng, Phó Trưởng phòng LĐTB&XH TP.Mỹ Tho làm việc với đại diện Công ty và các PV

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 8h15 phút ngày 22/9, chị Tô Thị Thu H. (25 tuổi) ngụ Phường 4, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang là công nhân của công ty P.K.M.T toạ lạc tại cụm công nghiệp Tân Mỹ Chánh, thuộc phường 9, TP.Mỹ Tho (Công ty P.K.M.T chuyên may túi xách, ba lô) đang ngồi làm may thì bất ngờ run rẩy và ngã úp mặt.

Chị H được sơ cứu bước đầu và được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an TP.Mỹ Tho đã có mặt khám nghiệm hiện trường và phối hợp các đơn vị nghiệp vụ có liên quan điêu tra xác định nguyên nhân tử vong của chị H.

Được biết, chị H đã có chồng và 1 đứa con 6 tuổi. Sáng cùng ngày chị H vào công ty làm việc bình thường đến khoảng thời gian trên thì xảy ra sự việc.

Ông Nguyễn Thanh Tăng, Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH TP.Mỹ Tho, Trưởng đoàn kiểm tra về pháp luật các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Mỹ Tho cho biết, sau khi xảy ra vụ việc, bước đầu UBND TP.Mỹ Tho đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 5,4 triệu đồng mai táng phí, bước tiếp theo sẽ đề nghị công ty làm hồ sơ cho người lao động được hưởng chế độ theo quy định.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Vinh