1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: "Cần bảo vệ trẻ em trước thông tin mạng độc hại"

(Dân trí) - Chiều 8/7, đoàn công tác của Bộ LĐ-TB&XH do Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về tình hình triển khai thực hiện Luật Trẻ em 2 năm qua.

Chống thông tin mạng độc hại

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà đánh giá cao công tác triển khai Luật Trẻ em tại Thừa Thiên Huế. Việc triển khai đã làm mạnh, toàn diện trên các mặt quy định trách nhiệm của các cơ quan, ban ngành, có chiều sâu.

"Tỉnh có nhiều mô hình tốt về bảo vệ trẻ em. Dù nguồn thu còn hạn chế nhưng tỉnh luôn bố trí chi nhiều ngân sách dành cho công tác trẻ em, chiếm tỷ lệ khá lớn so với tổng thu ngân sách địa phương", Thứ trưởng Hà nói.

Theo Thứ trưởng, tỉnh đã đạt được các chỉ số tốt về chăm sóc sức khỏe cho trẻ em. Thừa Thiên Huế nằm trong nhóm 20 tỉnh đứng đầu về xếp hạng thực hiện quyền trẻ em.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần bảo vệ trẻ em trước thông tin mạng độc hại - 1

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phát biểu chỉ đạo

Thừa Thiên Huế cũng có nhiều mô hình hiệu quả về công tác trẻ em. Các ngành giáo dục, tư pháp, truyền thông, đoàn thanh niên, văn hóa đã phối hợp tốt với ngành LĐ-TB&XH.

Trước những kiến nghị của tỉnh, Thứ trưởng Hà cho biết sẽ tiếp thu về việc Bộ LĐ-TB&XH điều phối làm việc với các bộ, ngành liên quan để giải quyết các vấn đề vướng mắc, như việc xây dựng đề án về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Bộ cũng sẽ quan tâm việc hỗ trợ địa phương thực hiện các mô hình liên quan trong giai đoạn tới.

Để hoàn thành tốt mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu trong công tác trẻ em, Thứ trưởng Hà lưu ý tỉnh cần lồng ghép, đưa các mục tiêu, chỉ tiêu về trẻ em và các vấn đề an sinh xã hội vào Nghị quyết của Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần bảo vệ trẻ em trước thông tin mạng độc hại - 2

“Tỉnh cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến để người dân và trẻ em hiểu rõ, thực hiện đúng các quyền trẻ em. Đặc biệt là việc sử dụng công nghệ, truyền thông trực tuyến để nâng cao ý thức trách nhiệm hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Các vấn đề tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng cần có các biện pháp xử lý phối hợp giữa 3 bên là gia đình - nhà trường - xã hội.

Trong đó, gia đình quan trọng nhất khi cần chú ý nêu gương của cha mẹ để trẻ em không mắc tệ nạn xã hội. Cha mẹ cần quan tâm dạy dỗ trẻ em để có ý thức tự bảo vệ bản thân và bạn bè tránh các tai nạn, thương tích.

Sớm xây dựng đề án chống xâm hại 

Thông tin với đoàn công tác của Bộ, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, thời gian vừa qua, trên địa bàn đã xảy ra một số vụ xâm hại tình dục trẻ em.

Trong công tác phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em, các cơ quan gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của mạng internet. Trẻ em tiếp cận với Internet rất sớm nên dễ bị ảnh hưởng xấu.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần bảo vệ trẻ em trước thông tin mạng độc hại - 3

Buổi làm việc của đoàn Bộ LĐ-TB&XH với UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về triển khai thực hiện Luật Trẻ em

Đại diện Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em còn diễn biến phức tạp do ảnh hưởng mạng xã hội.

Liên quan tới vấn đề này, ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh - thừa nhận vấn đề xâm hại trẻ em trên mạng đang được rất quan tâm. "Thời gian qua, một số vụ việc vi phạm, ảnh hưởng đến quyền trẻ em trên môi trường mạng đã bị kiểm tra, xử lý", ông Hùng nói.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần bảo vệ trẻ em trước thông tin mạng độc hại - 4

Ông Đặng Hữu Phúc, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thừa Thiên Huế trình bày việc triển khai Luật Trẻ em thời gian qua

Trước đó, tháng 8/2019, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành QĐ-1852 đề cương tuyên truyền phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng. Sở đang trình UBND tỉnh thông qua đề án này trong quý III/2020.

Ngoài ra, Sở đang khảo sát, đánh giá việc tiếp nhận thông tin về trẻ em trên môi trường mạng, dự kiến đến ngày 30/9 sẽ xong. Kết quả này sẽ đánh giá nhận thức của người dân, giúp Sở định hướng công tác tuyên truyền về phòng, chống xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Phương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đánh giá cáo sự quan tâm và chỉ đạo sát sao của Bộ LĐ-TB&XH trong công tác trẻ em trên toàn quốc nói chung và Thừa Thiên Huế nói riêng.

Ông Nguyễn Văn Phương cho rằng nguy cơ ảnh hưởng từ thông tin độc hại trên môi trường mạng ngày càng nhiều ở Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà: Cần bảo vệ trẻ em trước thông tin mạng độc hại - 5

Ông Nguyễn Văn Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế kiến nghị Trung ương cần có hướng dẫn chung về cách bảo vệ trẻ em khi tiếp xúc môi trường mạng và cần lọc thải bớt các thông tin độc hại trên mạng với trẻ em.

Để hạn chế mặt trái này, các cơ quan chức năng cần có những định hướng, hỗ trợ kỹ thuật cho cha mẹ, nhà trường, các cửa hàng Internet, qua đó bảo đảm an toàn cho trẻ em, định hướng phát triển tích cực cho trẻ.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Phương cũng đề nghị Bộ nghiên cứu và sớm có các hướng dẫn chung về cách bảo vệ trẻ em khi tiếp xúc môi trường mạng và cách ngăn chặn các thông tin độc hại trên mạng với trẻ em.

Đại Dương - Hoàng Hải