1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Cố gắng 45 ngày triển khai xong gói 38.000 tỷ đồng

Quang Phong

(Dân trí) - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh cho biết, cố gắng trong vòng 45 ngày triển khai xong gói hỗ trợ 38.000 tỷ đồng cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng Covid-19.

Chiều ngày 2/10, báo cáo tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9, đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về tiến độ thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể trong 9 tháng đầu năm, cả nước có: 571.137 người nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp (bằng 66,9% so với cùng kỳ năm 2020), 573.624 người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (bằng 71,9% so với cùng kỳ năm 2020).

Tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho người lao động theo quyết định trợ cấp thất nghiệp trong 8 tháng đầu năm là 10.859 tỷ đồng, tương ứng với 556.484 người có quyết định trợ cấp thất nghiệp.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Cố gắng 45 ngày triển khai xong gói 38.000 tỷ đồng - 1

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh trả lời câu hỏi của báo chí tại buổi họp báo.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, công tác an sinh xã hội định kỳ và công tác giảm nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo và triển khai thực hiện ngay cả trong điều kiện dịch bệnh, các địa phương đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, chăm lo cho hộ nghèo như hỗ trợ các hộ vay vốn sản xuất, kinh doanh…

Liên quan đến gói hỗ trợ 26.000 tỷ đồng (Nghị quyết 68), Thứ trưởng Lê Văn Thanh cho biết, tính đến ngày 1/10, cả nước đã hỗ trợ được trên 15,3 nghìn tỷ đồng, với tổng số 18,32 triệu đối tượng.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh cho biết: "Thời gian vừa qua, Chính phủ đã có rất nhiều giải pháp, biện pháp hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19".

Cụ thể, ngoài Nghị quyết 42 được ban hành trong năm 2020, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68 và Quyết định 23 hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động trong năm 2021.

Thứ trưởng Lê Văn Thanh: Cố gắng 45 ngày triển khai xong gói 38.000 tỷ đồng - 2

Việc thực hiện Nghị quyết 03 của UB Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 116 của Chính phủ được nhấn mạnh nguyên tắc đóng - hưởng khi sử dụng Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Đặc biệt, ngày 24/9/2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 03 và Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 116. Ngày 1/10, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 28 nhằm hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp, với tổng số tiền là 38.000 tỷ đồng.

Liên quan tới công tác  hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết 116, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH cho biết, tính đến hết ngày 1/10, cơ quan bảo hiểm xã hội đã: Giảm mức đóng bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống còn 0% cho 137.826 đơn vị sử dụng lao động, tương ứng với số tiền hơn 3.469 tỷ đồng; 3.570 người lao động được hỗ trợ tiền mặt, tương ứng với tổng số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Phấn đấu hoàn thành trong 45 ngày

"Với khoản hỗ trợ theo Nghị quyết 116, chúng tôi cố gắng trong 45 ngày sẽ triển khai xong. Trong quá trình đó, chúng tôi tiếp tục theo dõi xem dịch bệnh Covid-19 tác động ra sao đến người dân để tiếp tục có những tham mưu tới Chính phủ", ông Thanh nói.