Thành phố châu Á "cưỡng ép" nhân viên phải nghỉ ngơi sau 8 giờ tối

Một thành phố châu Á vừa đưa ra biện pháp mạnh để ngăn chặn “văn hóa làm thêm giờ”.

Chính quyền Seoul cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn văn hóa làm thêm giờ (Ảnh minh họa)
Chính quyền Seoul cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn "văn hóa làm thêm giờ" (Ảnh minh họa)

Chính quyền thủ đô Seoul của Hàn Quốc sắp áp dụng một biện pháp mới, buộc viên chức phải tan làm đúng giờ bằng cách tắt điện tất cả máy tính vào lúc 20h00 thứ 6.

Theo BBC, chính quyền Seoul cho biết họ đang cố gắng ngăn chặn "văn hóa làm thêm giờ".

Hàn Quốc là một trong những quốc gia có tổng số giờ làm việc dài nhất trên thế giới. Các nhân viên trong chính quyền làm việc trung bình 2.739 tiếng/năm, hơn khoảng 1.000 tiếng so với lao động ở các nước phát triển khác.

Biện pháp mới được đưa ra bởi Chính quyền Thành phố Seoul, sẽ được triển khai 3 giai đoạn.

Giai đoạn đầu tiên bắt đầu vào ngày 30.3. Vào ngày này, tất cả các máy tính của viên chức sẽ bị tắt trước 8 giờ tối.

Giai đoạn thứ hai bắt đầu vào đầu tháng 4, khi các máy tính phải được tắt vào lúc 19h30 của hai ngày thứ 6 trong tháng.

Còn từ tháng 5, chương trình sẽ được áp dụng đầy đủ. Các máy tính phải được tắt trước 19h00 vào mọi thứ 6.

Theo một tuyên bố của chính quyền Seoul, tất cả nhân viên sẽ phải tắt máy tính theo quy định và chỉ có một số trường hợp ngoại lệ.

Tuy nhiên, không phải tất cả nhân viên trong chính quyền đều đồng ý với biện pháp này. Theo đó, 67,1% người lao động đã yêu cầu được làm “ngoại lệ”.

Trong một động thái khác, Hàn Quốc vừa thông qua một đạo luật hồi đầu tháng, quy định số giờ làm việc tối đa một tuần là 52 tiếng thay vì 68 tiếng như trước đó. Điều này có nghĩa là nếu đi làm 5 ngày/tuần, lao động Hàn Quốc chỉ được làm việc tối đa 10,4 tiếng/ngày.

Theo Danviet.vn