1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Thanh Hóa: Những chuyến ra khơi đầu năm, ngư dân trúng đậm cá Kiền

(Dân trí) - Sau những ngày vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, những ngư dân phố biển Sầm Sơn bắt đầu nô nức ra khơi trong mùa đánh bắt mới. Ngay những chuyến vươn khơi đầu năm mới, ngư dân đã trúng đậm cá Kiền, hứa hẹn một năm mới no đủ.

Những chuyến ra khơi đầu năm, ngư dân trúng đậm cá Kiền

Đã thành truyền thống, cứ sau mỗi độ Tết đến, xuân về, cũng như bao người con đất Việt, ngư dân vùng ven biển thành phố Sầm Sơn lại tổ chức những chuyến vươn khơi, bám biển đầu năm mới.

Từ mờ sáng ngày mùng 6 Tết, trong lất phất mưa xuân, trên bãi biển Sầm Sơn đã nhộn nhịp trở lại với những chiếc thuyền mang đầy tôm, cá trở về. Bà con ngư dân quay trở lại với công việc thường ngày. Dọc bãi biển dài hàng ki-lo-met, từ trung tâm bãi tắm A đến bãi D, nhộn nhịp không khí kẻ bán, người mua.

Ngư dân trúng đậm cá Kiền trong những chuyến vươn khơi đầu năm mới
Ngư dân trúng đậm cá Kiền trong những chuyến vươn khơi đầu năm mới

Năm nay, thời tiết những ngày sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất rất thuận lợi cho hoạt động ra khơi đánh bắt, nhất là đối với những bè mảng hay thuyền thúng.

Đặc biệt, ngay những chuyến ra khơi đầu năm mới, ngư dân vùng biển Sầm Sơn vui mừng vì trúng vụ cá Kiền. Theo kinh nghiệm của ngư dân địa phương, loại cá này thường xuất hiện nhiều gần bờ những ngày đầu năm mới.

Hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường với những ngư dân vùng ven biển Sầm Sơn
Hoạt động sản xuất đã trở lại bình thường với những ngư dân vùng ven biển Sầm Sơn

“Cá Kiền thì quanh năm lúc nào cũng có, nhưng nó thường xuất hiện nhiều ở gần bờ vào dịp đầu xuân mới. Do có xuất hiện gần bờ nhiều nên phù hợp với những bè mảng, thuyền thúng như chúng tôi”, ông Thuận, ngư dân ở phường Quảng Cư, thành phố Sầm Sơn vui mừng.

Sau những giờ vươn khơi trở về là cảnh nhộn nhịp gỡ lưới bắt cá và tiếng cười nói rôm rả. Không chỉ thu được số lượng lớn cá, những ngày đầu năm mới, nhu cầu sử dụng thực phẩm tươi sống, từ đó, giá cá Kiền cũng cao hơn so với ngày thường.

Những chiếc thuyền trở về mang theo đầy cá
Những chiếc thuyền trở về mang theo đầy cá

Theo tìm hiểu, mỗi kg cá Kiền được bán ra với giá trung bình từ 50 - 60.000 đồng. Mỗi chuyến ra khơi trở về, bình quân, một thuyền nhỏ hay bè mảng của ngư dân cũng đánh bắt được từ 15 - 20kg, thậm chí có những thuyền trúng đậm được 30 - 50kg cá.

Việc vươn khơi, bám biển những ngày đầu năm mới với ngư dân không chỉ trở lại hoạt động sản xuất bình thường, phục vụ nhu cầu ăn uống của người dân, mà nó còn mang ý nghĩa cầu mong cho một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá với những người hành nghề chài lưới.

“Có những ngư dân đi biển từ ngày mùng 2 Tết. Việc ra khơi những ngày đầu năm mới như một nghi thức truyền thống của ông cha từ xa xưa truyền lại. Nhiều nơi còn gọi đây là tục “xông biển” đón lộc đầu năm. Nếu ngày đầu xông biển đem về nhiều cá, tôm thì xem như cả năm đó làm ăn thuận lợi, cá tôm đầy thuyền”, ông Nguyễn Văn Hòa, ngư dân phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, chia sẻ.

Những đứa trẻ theo bố mẹ ra bờ biển gỡ lưới
Những đứa trẻ theo bố mẹ ra bờ biển gỡ lưới
Những con cá tươi rói
Những con cá tươi rói
Ngư dân gỡ lưới mỏi tay
Ngư dân gỡ lưới "mỏi tay"
Niềm vui của những ngư dân trúng đậm cá ngày đầu năm mới
Niềm vui của những ngư dân trúng đậm cá ngày đầu năm mới
Những chuyến ra khơi đầu năm mang ý nghĩa cầu mong cho một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá với những người hành nghề chài lưới
Những chuyến ra khơi đầu năm mang ý nghĩa cầu mong cho một năm trời yên, biển lặng, đánh bắt được nhiều tôm cá với những người hành nghề chài lưới

Duy Tuyên