Thanh Hóa: Hơn 3.000 công nhân vẫn ngừng việc tập thể

(Dân trí) - Sau 3 ngày ngừng việc tập thể, hầu hết các kiến nghị của công nhân đã được phía công ty đáp ứng, tuy nhiên, hàng nghìn công nhân vẫn chưa trở lại làm việc.

Đến chiều ngày 20/11, sau 3 ngày ngừng việc tập thể, hàng nghìn công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt, đóng trên địa bàn xã Châu Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa vẫn chưa trở lại làm việc.

Hàng nghìn công nhân vẫn chưa trở lại làm việc sau 3 ngày đình công.
Hàng nghìn công nhân vẫn chưa trở lại làm việc sau 3 ngày đình công.

Theo ông Trịnh Ngọc Quang, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hậu Lộc: Phía công ty đã giải quyết 17 kiến nghị, thắc mắc của công nhân. Tuy nhiên, phần lớn các công nhân vẫn chưa đồng tình và tiếp tục đưa ra thêm các kiến nghị khác.

Cũng theo ông Quang, sáng ngày 20/11, chỉ có hơn 100 công nhân trở vào nhà máy làm việc, còn lại, hơn 3.000 công nhân tiếp tục ngừng việc tập thể và tập trung trước cửa công ty.

Trước đó, từ trưa ngày 17/11, gần 4.000 công nhân Công ty TNHH Ny Hoa Việt tiến hành ngừng việc tập thể, tụ tập trước của công ty.

Các công nhân cho rằng chất lượng bữa ăn chưa đảm bảo; việc sử dụng phép năm và chấm công tại các xưởng chưa hợp lý...

Sau đó, Liên đoàn Lao động tỉnh Thanh Hóa cũng đã phối hợp với cơ quan chức năng huyện Hậu Lộc và lãnh đạo công ty tiến hành đối thoại với công nhân. Đồng thời, họp bàn đưa ra các phương án giải quyết các kiến nghị.

Đến nay, sau 3 ngày ngừng việc tập thể, phần lớn các kiến nghị của công nhân đã được phía công ty giải quyết. Tuy nhiên, chỉ một số ít công nhân trở lại làm việc, còn lại, hơn 3.000 công nhân vẫn ngừng việc tập thể.

Duy Tuyên