Sôi động việc làm thời vụ cuối năm

Thời điểm cuối năm, giáp Tết Nguyên đán là thời điểm thị trường lao động thời vụ rất sôi động với mức lương hấp dẫn, thời gian linh động, nhiều loại công việc,… Đây là cơ hội cho các doanh nghiệp, tổ chức tăng nhanh sản lượng kinh doanh dịp cuối năm cũng là cơ hội giúp người lao động có thêm thu nhập.


Hàng nghìn cơ hội việc làm

Thời điểm cuối năm, các doanh nghiệp trên địa bàn các tỉnh nhất là tại hai thành phố lớn đều đẩy mạnh sản xuất, bán hàng, vì thế, nhu cầu tuyển dụng các vị trí việc làm thời vụ cũng tăng cao. Trong nhóm các ngành hàng tuyển lao động thời vụ, ngành bán lẻ tuyển số lượng tương đối cao. Nhiều hệ thống siêu thị lớn như BigC, Metro, nhu cầu tuyển lao động thời vụ từ 1.000 - 2.000 người.

Có thể kể đến như siêu thị Metro tuyển thêm gần 2.000 vị trí nhân sự thời vụ Tết 2015, hỗ trợ cho các hoạt động như bán hàng, dịch vụ khách hàng, thu ngân,dịch vụ quà tặng… tại 19 trung tâm trên cả nước.

Các doanh nghiệp nhỏ khác như nhà hàng, quán cà phê nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ cũng tăng lên với số lượng từ một vài người đến vài chục người. Ngoài mức lương cố định được trả theo tháng, theo tuần, một số nơi lương được trả theo giờ ở mức từ 12.000 - 19.000 đồng/giờ.

Trên các website tìm kiếm việc làm như vieclam24h.com, tuyendung.vn, muaban.net,… mục tuyển dụng lao động thời vụ khá sôi động.

Nhận định của hầu hết các trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm tại Hà Nội, nhu cầu lao động thời vụ tăng, tiền công cho người lao động cũng cao hơn năm ngoái. Khảo sát tại các trang mạng tìm việc online, nhà tuyển dụng cũng có mức lương tăng so với năm ngoái. Cụ thể, nhân viên bán hàng, phục vụ tăng từ 500.000-1 triệu đồng/tháng, giao các mặt hàng và phát quà tặng tăng 100.000 - 150.000 đồng/ca, chưa kể hoa hồng theo sản phẩm

“Chợ” lao động ngày càng đông

Đây được coi là một dịp rất phù hợp để sinh viên từ các trường đại học, cao đẳng có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc khi hàng ngày được tiếp xúc với nhiều khách hàng, xử lý nhiều tình huống khác nhau trong công việc. Nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn coi làm thêm trong dịp Tết là cơ hội “cải thiện” thu nhập đáng kể…

Tại các khu vực chợ lao động khác như tại khu Ngã Tư Sở, gầm cầu vượt cạnh Đại học Sư phạm, chợ Long Biên… đều rất đông người làm thuê đứng đợi việc. Phần lớn đây là những lao động nông thôn vừa xong việc đồng ruộng lên thành phố kiếm thêm thu nhập cho đợt Tết. Đàn ông thì làm bốc vác, còn phụ nữ chủ yếu được thuê dọn dẹp, lau chùi nhà cửa hoặc phụ hồ, xách vữa… Thu nhập trung bình 100.000 - 200.000 đồng/người/ngày.

Rõ ràng, sự sôi động của thị trường lao động thời vụ dịp giáp Tết Nguyên đán không chỉ giúp giải quyết nhu cầu việc làm tạm thời mà còn tăng thu nhập cho NLĐ. Tuy nhiên, NLĐ cũng cần thận trọng để tránh những hậu quả đáng tiếc xảy ra từ việc bị lừa đảo lao động. Để tránh những rủi ro, giữa NLĐ và nhà tuyển dụng cần có cam kết rõ ràng để tránh bất đồng, tranh chấp về sau.
Theo Báo Lao động