1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Sóc Trăng hỗ trợ hơn 4.500 người bán vé số phải dừng bán vì dịch Covid-19

(Dân trí) - Ngày 8/4, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức trao hỗ trợ cho 4.500 người bán vé số phải dừng việc vì dịch bệnh Covid-19, mỗi người 60.000 đồng/ngày.

Theo đó, sau khi rà soát từ các địa phương, tỉnh Sóc Trăng có hơn 4.500 người bán vé số lẻ. UBND tỉnh quyết định hỗ trợ mức 60.000 đồng/người/ngày (từ ngày 1-15/4). Như vậy trong 15 ngày, mỗi người được tổng số tiền là 900.000 đồng.

Trước mắt, trong đợt 8/4, tỉnh trao hỗ trợ số tiền 2,7 tỷ đồng cho 3.000 người bán vé số lẻ đã cập nhật danh sách trước đó. Hiện còn trên 1.500 người chưa được cập nhật vào danh sách đợt này sẽ được tiếp tục trao sau.

Toàn bộ số tiền hỗ trợ được chi từ hoạt động kinh doanh của Công ty Xổ số kiến thiết Sóc Trăng. Việc trao hỗ trợ được UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo phải đảm bảo đúng người, không để sót người bán vé số lẻ nào không nhận được hỗ trợ.

Sóc Trăng hỗ trợ hơn 4.500 người bán vé số phải dừng bán vì dịch Covid-19 - 1

Chủ tịch tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Chuyện trao hỗ trợ cho người bán vé số lẻ.

Nhận tiền hỗ trợ, bà T.T.N. (56 tuổi, ngụ phường 2, TP Sóc Trăng) cho biết: “Gia đình tôi không đất sản xuất, không vốn làm ăn, nên đã đi bán vé số dạo trên 10 năm nay để nuôi 4 miệng ăn. Ngưng bán 15 ngày, tôi rất lo không biết lấy gì mà sống. Nay được hỗ trợ tiền 60.000 đồng/ngày, tôi rất mừng”.

Có mặt tại buổi nhận tiền hỗ trợ, bà N.T.T. (một người khuyết tật bán lẻ vé số ở TP Sóc Trăng) chia sẻ: “Chúng tôi mưu sinh bằng công việc bán vé số, mỗi ngày kiếm được khoảng 100.000 đồng. Do dịch bệnh nên phải ngưng bán, cuộc sống sẽ có khó khăn. Hôm nay được hỗ trợ 900.000 đồng cho 15 ngày nghỉ bán, tôi rất vui và xin cảm ơn sự quan tâm của các cơ quan chức năng”.

Trực tiếp trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số, ông Trần Văn Chuyện- Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, đã thông tin thêm cho bà con về tình hình dịch bệnh, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong công tác phòng chống dịch cũng như công tác an sinh xã hội.

Đồng thời, động viên bà con cố gắng vượt qua khó khăn trong thời điểm này; nhắc nhở mọi người thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh Sóc Trăng.

Sóc Trăng hỗ trợ hơn 4.500 người bán vé số phải dừng bán vì dịch Covid-19 - 2

Ủy ban MTTQ TP Sóc Trăng trao khen thưởng biểu dương em Lê Đỗ Anh Thư (HS lớp 7, bên trái) và em Cao Nguyễn Bạch Dương (HS lớp 4) vì đã ủng hộ tiền, viết thư động viên công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Cũng tại buổi trao tiền hỗ trợ cho người bán vé số lẻ, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Sóc Trăng đã trao giấy khen cho 2 em học sinh trên địa bàn TP đã viết thư động viên các thầy thuốc làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19, gồm: Em Lê Đỗ Anh Thư (học sinh lớp 7 trường THCS Dương Kỳ Hiệp) và em Cao Nguyễn Bạch Dương (học sinh lớp 4, trường Tiểu học Mạc Đĩnh Chi).

Các em này cũng đã có đóng góp tiền ủng hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa phương qua hình thức nuôi heo đất, trong đó em Anh Thư ủng hộ 1,1 triệu đồng, em Bạch Dương ủng hộ 1.052.000 đồng.

Cao Xuân Lương