Quảng Trị: gần 800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

(Dân trí) - Dù chịu tác động của dịch Covid-19, nhiều lao động bị ảnh hưởng việc làm, thu nhập giảm sút, nhưng trong 6 tháng đầu năm nay, Quảng Trị đã giải quyết gần 5.800 việc làm mới cho người lao động.

Đây là con số thống kê của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị tại báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020.

Quảng Trị: gần 800 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng - 1

Lao động ngành may mặc Quảng Trị.

Về công tác giải quyết việc làm, đến giữa tháng 6/2020, toàn tỉnh có 5.777 lao động được tạo việc làm mới, đạt 52,5% kế hoạch năm.

Trong đó, có 2.896 lao động làm việc trong tỉnh, 2.085 lao động làm việc ngoài tỉnh và 796 lao động làm việc ở nước ngoài: 113 lao động làm việc ở Lào, 683 lao động làm việc ở các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan…

Theo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị, trong những tháng còn lại của năm 2020, công tác giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động sẽ được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuyển dụng và sử dụng lao động của doanh nghiệp.

Sở cũng sẽ tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người lao động tại các doanh nghiệp, địa phương bị ảnh hưởng do dịch bệnh.

Sở LĐ-TB&XH tỉnh Quảng Trị cũng sẽ quan tâm đến công tác giải quyết việc làm cho lao động miền núi, đặc biệt là vùng đồng bào gắn với giảm nghèo bền vững.

Tỉnh Quảng Trị cũng sẽ mở rộng thị trường xuất khẩu lao động, nhất là các thị trường có thu nhập cao, an toàn cho người lao động…

Đăng Đức