1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Ồ ạt lĩnh bảo hiểm xã hội một lần

Trong vòng 4 năm qua, đã có khoảng 2,5 triệu lao động xin lĩnh bảo hiểm xã hội một lần, tức là có 2,5 triệu người ra khỏi hệ thống an sinh này.

Ồ ạt lĩnh bảo hiểm xã hội một lần

Đối với nhiều người làm công ăn lương, sau khi nghỉ chế độ, lương hưu là khoản thu nhập rất quan trọng, thậm chí đối với đa phần đây là khoản thu nhập duy nhất để họ có thể chi tiêu trong cuộc sống.

Quan trọng là thế, nhưng điều ngạc nhiên là hiện nay, nhiều người lao động thay vì lựa chọn nhận khoản tiền hàng tháng khi nghỉ hưu, lại quyết định nhận bảo hiểm xã hội một lần. Trong vòng 4 năm qua, đã có khoảng 2,5 triệu lao động xin lĩnh BHXH một lần, tức là có 2,5 triệu người ra khỏi hệ thống an sinh này.

Cần tiền làm ăn không có nguồn thu nhập để kéo dài thời gian đóng, hoặc chờ đến lúc đủ tuổi lĩnh lương hưu còn rất xa và vô vàn những lý do khác khiến cho số người lĩnh tiền bảo hiểm xã hội gia tăng ồ ạt trong thời gian qua. Dù là lý do gì, người lao động cũng đang vô tình làm mất đi một nguồn đảm bảo khi về già cho chính bản thân mình.

Theo một nghiên cứu, chỉ có 5% số người lĩnh bảo hiểm xã hội một lần khởi nghiệp thành công, phần còn lại sẽ tiêu hết số tiền bảo hiểm xã hội được hưởng trong thời gian ngắn. Và hiện tại địa bàn Vĩnh Phúc, trung bình hàng tuần vẫn có hàng trăm người đến làm thủ tục lĩnh BHXH một lần.

Khi không có khoản tích lũy, cũng chẳng có lương hưu, những người đã từng nhận BHXH một lần cũng chẳng biết bấu víu vào đâu. Đáng chú ý, với tốc độ gia tăng số người lĩnh bảo hiểm xã hội một lần như hiện nay, mục tiêu phấn đấu tăng 40% số người tham gia bảo hiểm xã hội vào năm 2020 rất khó đạt được.

Lĩnh hưu non một cục rồi tiêu hết ngay, nhưng còn bao khó khăn, rủi ro của hàng chục năm tiếp theo ít người nghĩ đến. Tuy nhiên, vẫn có nhiều người lao động đã nhìn thấy tương lai của mình và kiên trì đóng BHXH để yên tâm khi về già.

Theo VTV.VN