PhotoStory

"Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ..."

(Dân trí) - Nhiều thông tin an sinh đăng trên Dân trí tuần qua: Hành trình thiếu tá nhận đỡ đầu bé gái, thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19 chi sai ở Bình Dương, vợ trốn vào nhà tắm gọi điện cầu cứu vì chồng bạo hành…

Tiền lương đóng bảo hiểm của người lao động đạt ngưỡng 5,7 triệu đồng/tháng

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, năm 2020, tổng số người tham gia BHXH tự nguyện hơn 1.125.000 người, tăng gấp 2 lần so với năm 2019. Tỷ lệ tham gia BHXH tự nguyện so với lực lượng lao động trong độ tuổi năm 2020 là 2,33%. Tổng số tiền thu BHXH tự nguyện năm 2020 là 3.969 tỷ đồng. 

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 1

Thay mặt Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung kiến nghị với Quốc hội tiếp tục tăng cường hoạt động giám sát thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là vấn đề về phát triển đối tượng tham gia BHXH bắt buộc; vấn đề về quản lý và sử dụng quỹ BHXH…

Thu nhập của người nghèo tăng hơn 2 lần trong 5 năm qua

Trên 2,2 triệu hộ nghèo hưởng lợi từ hơn 13.000 dự án phát triển sản xuất, mô hình giảm nghèo, 5.500 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đồng bào dân tộc được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 2

Theo Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh, nhận thức của người nghèo dần thay đổi, cơ bản không còn ỷ lại, có nhiều tấm gương, điển hình thoát nghèo, tình nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo…

Chủ tịch TPHCM: Chăm lo trẻ mồ côi không khéo có thể tổn thương các cháu

"Việc chăm lo người già neo đơn, trẻ mồ côi là vấn đề lớn, cần thực hiện cẩn thận, kỹ lưỡng. Nếu làm không khéo, tình thương của chúng ta có thể gây tổn thương thêm các cháu", ông Phan Văn Mãi. Chủ tịch UBND thành phố, lưu ý.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 3

Để làm được điều này, Chủ tịch UBND TPHCM cho rằng, những hành động cần thể hiện sự quan tâm chứ không phải thương hại. Đặc biệt, TPHCM cần thực hiện công tác chăm lo đúng ý nghĩa nhân văn, không được để sự lợi dụng xảy ra…

Hành trình Thiếu tá nhận đỡ đầu 3 anh em bé gái một mình nhận tro cốt mẹ

Khi cùng đồng đội trao tro cốt người mất do Covid-19 ở TP Thủ Đức, Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên ngỡ ngàng thấy chỉ có cháu bé 4 tuổi ra nhận tro cốt của người mẹ, anh đã xin nhận làm cha đỡ đầu cho bé.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 4

"Lặng lẽ nhìn vào trong nhà trọ, tôi thầm mong có một người lớn ra nhận tro cốt, nhưng sau một thời gian đợi chờ vẫn không có ai ngoài cháu bé chỉ khoảng 3-4 tuổi. Nước mắt tôi như chực chờ sẵn để tuôn trào. Càng nghĩ, lòng tôi càng đau nhói trước những mất mát đau thương do đại dịch gây ra", Thiếu tá Nguyễn Trung Kiên nhớ lại… 

3 bước kiểm tra để biết có được nhận tiền hỗ trợ từ gói 38.000 tỷ đồng

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp có thể tham khảo 3 bước được hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để biết có được hưởng hỗ trợ tiền từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 5

Bước 1: Người lao động có thể truy cập vào trang thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://baohiemxahoi.gov.vn; Bước 2: Trên trang thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, người lao động tìm và kích vào banner trên trang có hiện nội dung "Công khai thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP"; Bước 3: Người lao động nhập mã số BHXH, họ và tên cần tra cứu…

Lập 12 đoàn kiểm tra việc giải ngân tiền hỗ trợ người dân

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa ký Quyết định thành lập 12 đoàn kiểm tra về thực hiện chính sách an sinh xã hội, người dân khó khăn bởi đại dịch Covid-19.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 6

Theo kế hoạch, mục đích của các đợt kiểm tra nhằm đánh giá chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch theo Nghị quyết số 68 ngày 1/7/2021, Nghị quyết số 126 ngày 8/10/2021 sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ…

Người bán vé số "mừng phát khóc" khi xổ số quay thưởng trở lại

Sau khi vé số được cho hoạt động trở lại từ ngày 22/10, nhận 220 tờ vé số từ đại lý, bà Nguyễn Thị Bé (ngụ phường An Cư, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) đã tất bật vòng qua các cung đường, ngõ hẻm mời chào khách mua vé số.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 7

Hơn 3 tháng qua không được bán buôn, cầm xấp vé số trên tay, bà Bé xúc động nói: "Ngày đầu tiên ra bán lại, bán đắt hàng vô cùng. Tôi lấy hơn 200 tờ mà bán mới một buổi đã vơi rất nhiều. Được bán vé số trở lại tôi mừng lắm, dù đắt hay ế tôi vẫn rất vui"…

Thông tin mới về việc thu hồi tiền hỗ trợ Covid-19 chi sai ở Bình Dương

Sáng 23/10, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bình Dương Nguyễn Ngọc Hằng cho biết: "Trong số 22.900 hồ sơ bị phát hiện trùng lặp có 1.900 hồ sơ đã được chi và đã thu hồi, chủ yếu ở huyện Tân Uyên. Số tiền thu hồi khoảng hơn 1,5 tỷ đồng. Những hồ sơ còn lại đều được phát hiện trong quá trình phê duyệt danh sách. Cơ quan chức năng đã ngăn chặn, chưa chi tiền đến tay người dân".

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 8

Và trong số 22.900 hồ sơ, huyện Tân Uyên phát hiện hơn 21.000 hồ sơ, huyện Phú Giáo 600 hồ sơ, còn lại ở các huyện, thành phố, thị xã khác. Nhiều nơi chỉ phát hiện một vài trường hợp trùng lặp và được xử lý sớm…

Bị chồng bạo hành, vợ trốn vào nhà tắm... gọi điện cầu cứu

Nghiên cứu gần đây thực hiện với hơn 300 phụ nữ tại Hà Nội chỉ ra 99% chị em cho biết gia đình có rất nhiều mâu thuẫn, lục đục trong đại dịch, 88% mẫu nghiên cứu cho biết bị chồng bạo lực tinh thần.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 9

Cũng theo kết quả nghiên cứu, 88% mẫu nghiên cứu cho biết bị chồng bạo lực tinh thần, hành hạ, xúc phạm rất nghiêm trọng. Đáng chú ý, 25% nói rằng họ bị bạo lực tình dục từ chính người chồng…

TS Khuất Thu Hồng, Trưởng Mạng lưới Ngăn ngừa và Ứng phó Bạo lực giới tại Việt Nam (GBVNet) cảnh báo có đến 60% nói rằng con cái họ phải chứng kiến việc bố bạo hành mẹ. Hơn một nửa chị em bị bạo lực không biết tìm kiếm sự giúp đỡ ở đâu…

Ước mơ ngây ngô của con là động lực với nữ công nhân thất nghiệp, mắc Covid-19 

Trong căn nhà trọ ẩm thấp, tối tăm trên đường Lê Đình Cẩn (quận Bình Tân), tiếng ho sặc sụa của chị Lý Hoa Duyên (39 tuổi, quê Tiền Giang) khiến nhiều người thương cảm . Mỗi khi ho không thở nổi, chị Duyên lại lấy chai nước muối ra ngậm một ngụm, súc miệng để bớt ho.

Nước mắt tôi trào dâng khi thấy bé 4 tuổi một mình nhận tro cốt mẹ... - 10

"Làm gì còn tiền mà mua thuốc. Tôi khỏi Covid-19 gần 2 tháng rồi nhưng vẫn bị ho, tức ngực cả ngày lẫn đêm. Nước muối này cũng phải dùng tiết kiệm, hết sẽ không có tiền mua thêm", chị Duyên nói ngắt quãng giữa cơn ho liên hồi…