1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Gói an sinh 62.000 tỷ đồng:

"Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn"

(Dân trí) - "Nhà nước ráng lo cho dân, dân đã nhận được tiền. Đợt rồi bị cách ly do dịch Covid-19, việc đi lại khó khăn. Tôi đã cũng cao tuổi. Nay đã có tiền hỗ trợ của Nhà nước để bồi dưỡng rồi, xin cảm ơn..."

Người dân Long An tới nhận tiền hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng

Bà Lê Thị Năm (vợ liệt sĩ, ngụ tại ấp Lộc Tiền, huyện Cần Giuộc) chia sẻ tại buổi phát tiền tới nhóm người dân được hỗ trợ từ gói 62.000 tỷ đồng của Chính Phủ tại Long An sáng 29/4.

Theo đó, ngay từ sáng sớm 29/4, hàng trăm điểm phát tiền hỗ trợ cho người nghèo, người có công tại Long An đã được triển khai. Người dân chỉ mất khoảng 1 phút làm thủ tục nhận tiền và vui vẻ ra về.

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 1

Bà Năm vui vẻ khi nhận được tiền hỗ trợ, số tiền trên giúp gia đình bà đỡ khó khăn hơn. 

"Dịch Covid-19, khiến đời sống người dân khó khăn lắm. Số tiền 1.500.000 đồng Chính phủ sẽ giúp tôi và gia đình không phải lo về cái ăn cái mặc trong thời gian tới. Tôi là vợ liệt sỹ, đất nước chuẩn bị kỷ niệm ngày Giải phóng nên món quà này càng ý nghĩa", bà Lê Thị Năm (ngụ tại ấp Lộc Tiền, huyện Cần Giuộc) chia sẻ thêm.

Theo bà Năm, hàng tháng, hàng năm, các cơ quan chức năng tỉnh, huyện, xã cũng thường xuyên quan tâm đến những đối tượng chính sách. Bà Năm mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Chính phủ để đời sống người dân ổn định hơn.

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 2

Mỗi nhóm đối tượng sẽ được nhận hỗ trợ khác nhau. 

Tại huyện Cần Giuộc, trong ngày hôm nay đã cơ bản chi hỗ trợ cho hơn 14.210 đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội và có công cách mạng. Người dân vui mừng khi được nhận hỗ trợ, các cán bộ ngành Liên đoàn Lao động huyện, công an khu vực, dân phòng được huy động tối đa để phục vụ việc chi trả. 

"Tôi xin gửi lời biết ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quan tâm đến những người cao tuổi chúng tôi. Trong mùa dịch Covid-19, Chính phủ đã phải chi rất nhiều tiền để phòng chống dịch bệnh nhưng vẫn chăm lo cho đời sống người dân. Tôi xúc động lắm", ông Biện Hữu Lẹ (người dân thuộc diện nhân hỗ trợ của Long An) tâm sự. 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc tỉnh Long An

Trao đổi với PV Dân trí, bà Nguyễn Hồng Mai, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, cho biết: Trong dịp 30/4, tỉnh Long An đã triển khai thực hiện chi trả hỗ trợ cho các đối tượng người có công với cách mạng, người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, người thuộc hộ nghèo, cận nghèo theo gói an sinh 62.000 tỷ đồng của Chính Phủ. 

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 3

Long An đã căn bản chi trả tiền hỗ trợ trong gói an sinh 62.000 tỷ cho hơn 123.000 đối tượng trước 30/4.

"Sở đã giao cho các huyện tiến hành chi trả cho nhóm đối tượng trên trước dịp lễ 30/4. Trong ngày hôm nay các huyện đã tạm ứng từ tiền ngân sách huyện để chi trả cho người dân. 4 nhóm đối tượng trên tại địa bàn là hơn 123.000 người với số tiền hỗ trợ hơn 146 tỷ đồng", bà Mai nhấn mạnh. 

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 4

Người dân mất khoảng 1 phút để làm thủ tục nhận tiền. 

Huyện Cần Đước hiện có 865 người nghèo, 2.190 người cận nghèo, 8.722 đối tượng Bảo trợ xã hội, 1.622 người có công cách mạng được hưởng trợ cấp gói 62.000 tỷ với số tiền hơn 17 tỷ đồng. 

Theo ông Huỳnh Văn Quang Hùng - Chủ tịch UBND huyện Cần Đước, để có thể chi trả tiền hỗ trợ cho người dân trước dịp 30/4, các ban ngành đã khẩn trương làm việc sau khi có hướng dẫn từ UBND tỉnh Long An.

Nhóm đối tượng lao động tự do, UBND huyện cũng đang tiến hành rà soát và sẽ chi trả ngay sau dịp lễ 30/4.

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 5

Số tiền hỗ trợ được tạm ứng từ ngân sách địa phương. 

Ông Nguyễn Tuấn Thanh - Chủ tịch UBND huyện Cần Giuộc cho biết huyện đã ứng ngân sách của huyện chuyển về cho các xã khoảng 18 tỷ đồng. Trong ngày 29/4, huyện cơ bản đã giải ngân xong cho hầu hết các đối tượng. Những đối tượng không thể đến nhận, UBND huyện sẽ đến trao tận nhà. 

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 6

"Trong ngày 29, huyện đã tiến hành chi trả cho các nhóm đối tượng được hưởng trợ cấp từ gói 62.000 tỷ đồng. Những đối tượng lao động tự do cũng sẽ sớm đang được cập nhật danh sách để nhận hỗ trợ. Trước đó, UBND huyện cũng đã ứng gần 300 triệu để hỗ trợ những người bán vé số", ông Thanh chia sẻ thêm. 

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 7

Người dân vui vẻ chờ đợi đến lượt lên nhận tiền tại Cần Giuộc. 

Nhà nước ráng lo giùm, dân đã nhận được tiền rồi, xin cảm ơn - 8

Nhiều nhân viên Liên đoàn Lao động phải hỗ trợ người dân di chuyển đi nhận tiền. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An - ông Phạm Tấn Hòa đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện NQ số 42 một cách công khai, minh bạch, chính xác, đúng trình tự, thủ tục, tránh sai sót.

UBND tỉnh Long An đảm bảo triển khai gói 62.000 tỷ kịp thời đến tay người dân, thiết lập đường dây nóng tại các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Xuân Hinh