1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Nguy cơ 8,4 triệu lao động Thái Lan mất việc làm do Covid-19

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) ước tính khoảng 8,4 triệu lao động ở quốc gia Đông Nam Á này có nguy cơ mất việc làm do tác động của đại dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19.

Nguy cơ 8,4 triệu lao động Thái Lan mất việc làm do Covid-19 - 1
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Hua Hin, Thái Lan ngày 19/5/2020. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Trong số những lao động có khả năng thất nghiệp này, khoảng 2,5 triệu người làm việc trong ngành du lịch (không tính khu vực bán lẻ và bán buôn), 1,5 triệu người làm việc trong ngành công nghiệp và 4,4 triệu người làm việc trong những lĩnh vực khác của ngành dịch vụ.

Theo thống kê, ngành du lịch tuyển dụng khoảng 3,9 triệu người, trong khi ngành công nghiệp sử dụng khoảng 5,9 triệu lao động. Con số những lao động làm việc trong những lĩnh vực khác của ngành dịch vụ như trường học, chợ, sân vận động thể thao hoặc trung tâm thương mại ước tính vào khoảng 10,3 triệu người.

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng hạn hán kéo dài từ giữa năm 2019 cho tới quý I/2020 cũng làm giảm tuyển dụng trong khu vực nông nghiệp.

Tổng Thư ký NESDC Thosaporn Sirisamphand cho biết khoảng 6 triệu nông dân bị ảnh hưởng, trong đó 3,9 triệu nông dân phải đối mặt với hạn hán và 2,1 triệu người ở những khu vực khác không có đủ nước để thực hiện các hoạt động nông nghiệp.

Ngoài ra, còn có khoảng 370.000 lao động thời vụ làm việc trong khu vực nông nghiệp bị thất nghiệp, con số cao nhất trong vòng 7 năm qua.

Theo ông Thosaporn, tác động của đại dịch Covid-19 và hạn hán đối với tình trạng thất nghiệp được thấy rõ trong quý II/2020 và sẽ rõ ràng hơn trong nửa cuối của năm nay.

Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 ở Thái Lan hiện đang được đưa vào tầm kiểm soát và chính phủ đã từng bước nới lỏng các biện pháp phong tỏa để cho phép một số hoạt động kinh tế được nối lại. Do đó, trong năm 2020, tỉ lệ thất nghiệp của Thái Lan dự báo sẽ duy trì ở mức 3-4%, với con số lao động người thất nghiệp không quá 2 triệu người.

Ông Thosaporn cho biết Chính phủ Thái Lan đã công bố một loạt các biện pháp hỗ trợ nhằm khôi phục nền kinh tế nội địa bằng cách tập trung vào tạo việc làm và đưa ra các chương trình đào tạo để cải thiện kỹ năng của người lao động cùng những biện pháp giúp sinh viên mới ra trường.

Ngoài ra, khu vực nông nghiệp vẫn có khả năng tiếp nhận những lao động thất nghiệp cho dù bị tác động của hạn hán.

Theo NESDC, tỉ lệ thất nghiệp của Thái Lan tương đối thấp trong quý I/2020 do đại dịch Covid-19 chưa tác động nhiều trong thời điểm đó, ở mức 1,03% lực lượng lao động. Quy mô lực lượng lao động của Thái Lan trong quý I/2020 là 38,19 triệu người, giảm 0,44% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Ngọc Quang

Baotintuc.vn