Mâu thuẫn khi xúc cát, dùng xẻng đập vào đầu đồng nghiệp

Ngày 27/9, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Đỗ Văn Dũng, sinh năm 1992 ở phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 16/4/2018, tổ thợ xây gồm 5 người đang làm việc tại công trình xây dựng sân đa năng xã Thiệu Dương (TP Thanh Hóa), trong đó anh Cao Văn Việt, ở phường Phú Sơn (TP Thanh Hóa) và Đỗ Văn Dũng được phân công xúc cát đổ vào máy trộn bê tông.

Đến khoảng 9 giờ 30 phút, anh Việt và Dũng đang đứng gần nhau để cùng nhau xúc cát vào máy trộn bê tông thì anh Việt làm văng cát vào người của Dũng nên giữa hai người to tiếng, chửi bới lẫn nhau.

Bị cáo Dũng tại phiên tòa
Bị cáo Dũng tại phiên tòa

Chưa dừng lại ở đây, Dũng đã dùng xẻng đập vào đầu của anh Việt làm anh Việt gục xuống. Gây án xong Dũng bỏ khỏi hiện trường. Anh Việt được mọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Các bác sĩ kết luận anh Việt bị lún sọ, dập não, chảy máu màng cứng, chảy máu dưới màng mềm. Kết quả giám định thương tật, anh Việt bị tổn hại 73% sức khỏe.

Căn cứ bản hồ sơ vụ án và lời khai tại tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy hành vi của Dũng là nguy hiểm cho xã hội cần phải cách ly với xã hội một thời gian. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Văn Dũng 12 năm tù giam và bồi thường cho anh Cao Văn Việt tổng số tiền trên 104 triệu đồng.

Theo Thành Phương/Congly.vn