1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công

(Dân trí) - Hướng tới lễ kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, tỉnh Long An đã vận động xây dựng, sửa chữa 448 căn nhà tình nghĩa với số tiền hơn 15 tỷ đồng, 237 căn nhà thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công - 1
Công tác chăm lo cho người có công trên địa bàn tỉnh Long An luôn được chú trọng.

Theo bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An, từ nhiều năm qua, việc thực hiện chính sách cho người có công trên địa bàn luôn được đảm bảo.

Trong những năm qua, tỉnh Long An đã vận động doanh nghiệp và mạnh thường quân đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hơn 270 tỷ đồng.

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công - 2

Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội cùng Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng đã đến thăm một gia đình chính sách ở Long An.

"Riêng năm 2019, Long An đã vận động được hơn 17 tỉ đồng và 6 tháng đầu năm 2020 vận động được gần 25 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền trên được dùng để xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng và trợ cấp cho người có công gặp khó khăn", bà Mai chia sẻ.

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công - 3

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Tấn Dũng và bà Nguyễn Hồng Mai - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An đã đến tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng tại Long An nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. 

Thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cũng đã phát động phong trào nhận phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng.

Đến nay, 149 Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn sống trên địa bàn đều được chăm sóc phụng dưỡng đến cuối đời, với số tiền phụng dưỡng hàng tháng từ 500.000 - 2.000.000 đồng/tháng.

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công - 4
Những gia đình người có công trên địa bàn tỉnh Long An luôn được hỗ trợ những lúc khó khăn.

Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, các cơ quan, đoàn thể, ban ngành Long An cũng tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách.

Các tầng lớp nhân dân, các tổ chức và cá nhân ngày càng tích cực tham gia các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa,” “Uống nước nhớ nguồn”, góp phần cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người có công.

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công - 5

Hiện, Long An đã chỉnh trang lại nghĩa trang liệt sỹ để hướng đến kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27/7.

"Sở đã tham mưu UBND tỉnh vận động các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa để xây dựng, sửa chữa 448 căn nhà tình nghĩa, số tiền 15 tỷ 270 triệu đồng; xây dựng, sửa chữa 237 căn nhà người thờ cúng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, số tiền 10 tỷ 320 triệu đồng. Công việc này đã hoàn thành trước ngày 30/6/2020" - bà Mai nhấn mạnh.

Ngoài ra, Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An cũng đã phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, tham mưu UBND tỉnh tố chức Lễ truy điệu, an táng 110 hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia đã được Đội K73 tìm kiếm, cất bốc đưa về nước.

Tổng số hài cốt liệt sĩ hy sinh ở Campuchia đưa về nước từ năm 2001 đến năm 2020 được 2.203 bộ hài cốt liệt sĩ và 6 mộ tập thể (khoảng 280 hài cốt).

Long An xây dựng, sửa chữa 685 căn nhà cho người có công - 6

Một cựu chiến binh đang cắt tỉa lại cây cảnh tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Long An.

"Sắp tới, Sở sẽ tổ chức đưa 8 Bà mẹ Việt Nam anh hùng tham dự buổi gặp mặt toàn quốc năm 2020 do Bộ LĐ-TB& XH tổ chức tại Hà Nội. Phối hợp với Viettel Long An thay toàn bộ hơn 25.000 bó hoa trên các phần mộ liệt sĩ trong 10 nghĩa trang liệt sĩ của tỉnh.

Phối hợp với đoàn thanh niên tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn tỉnh vào chiều tối ngày 26/7/2020", bà Mai chia sẻ thêm.

Xuân Hinh