1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Long An: Gấp rút chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng trước ngày 2/9

Xuân Hinh

(Dân trí) - Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An đã đề nghị các UBND huyện, TP trên địa bàn gấp rút triển khai việc hỗ trợ người dân gặp khó vì Covid-19 trước 2/9.

Long An đẩy nhanh việc triển khai gói 62.000 tỷ đồng.
Long An: Gấp rút chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng trước ngày 2/9 - 1
Theo ông Nguyễn Đại Tánh, Long An đang nỗ lực triển khai gói 62.000 tỷ đồng.

Trao đổi PV Dân trí, ông Nguyễn Đại Tánh - Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Long An - cho biết, Sở đã trình UBND tỉnh phương án hỗ trợ người dân gặp khó khăn vì Covid-19. Công tác chi trả cũng sẽ được hoàn thành gấp rút trong tháng 8/2020. 

"Riêng gói hỗ trợ lao động tự do, chúng tôi đã trình UBND tỉnh ký quyết định hỗ trợ xong cho gần 15.000 người với số tiền gần 11 tỷ đồng. Trong quá trình chi trả, địa phương gặp khó khăn về xác định thu nhập của người lao động và xác nhận nơi đăng ký thường trú", ông Tánh chia sẻ. 

Long An: Gấp rút chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng trước ngày 2/9 - 2
Nhiều lao động mất việc, nghỉ việc chưa nhận được hỗ trợ do vướng thủ tục.

Theo ông Tánh, Sở đã đề nghị các địa phương giải quyết vướng mắc của giai đoạn 1 và gấp rút triển khai hỗ trợ giai đoạn 2. Giai đoạn 2 sẽ hỗ trợ những lao động bị mất, giảm thu nhập trong tháng 5, 6/2020. 

"Riêng đối với những hộ kinh doanh, những người không đủ điều kiện nhận trợ cấp thất nghiệp chúng tôi sẽ tiếp tục giải quyết trong tháng 8/2020. Những đối tượng bị tạm hoãn hợp đồng lao động và nghỉ việc không lương sẽ tiếp tục được hỗ trợ khidoanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ", ông Tánh nhấn mạnh.  

Ghi nhận tại huyện Cần Giuộc, sáng 25/8, bà Đào Thị Ngọc Vui, Phó Chủ tịch UBND huyện, đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm và trao tiền hỗ trợ người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc nghỉ việc không hưởng lương do đại địch Covid-19. 

Long An: Gấp rút chi trả hỗ trợ gói 62.000 tỷ đồng trước ngày 2/9 - 3
Cần Giuộc đã chi hỗ trợ cho giáo viên mầm non bị mất thu nhập vì Covid-19.

Cụ thể, 21 người lao độnggiáo viên trường mầm non Hoa Hồng được nhận hỗ trợ mỗi người 1,8 triệu đồng do nghỉ việc không hưởng lương.

Vừa qua, trường Hoa Hồng phải tạm ngưng hoạt động và cho người lao động nghỉ việc 3 tháng. Do nhiều giáo viên gặp khó khăn nên trường đã hỗ trợ cho cán bộ, giáo viên, nhân viên mỗi người 1 triệu đồng/người/tháng. 

Đến nay, huyện Cần Giuộc đã hỗ trợ cho hơn 15.000 người bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 17,5 tỷ đồng. Dự kiến trong tuần tới, các huyện Cần Đước, Đức Hòa, TP Tân An sẽ tiếp tục chi trả hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. 

Long An đã hoàn thành hỗ trợ hơn 123.000 người dân bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 với tổng số tiền gần 144 tỷ đồng. Trong đó, hơn 14.000 người có công, 54.000 người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và 55.000 người được nhận bảo trợ xã hội. 

Hỗ trợ gần 7.000 người bán vé số dạo với tổng kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Việc hỗ trợ này được triển khai ngay trong tháng 4-5/2020. Hoàn thành hỗ trợ hơn 14.000 lao động tự do không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm tháng 4/2020 với số tiền gần 11 tỷ đồng.