Long An chi hơn 5 tỷ đồng hỗ trợ 7.000 người bán vé số mất việc

(Dân trí) - Sau khi Sở LĐ-TB&XH đề xuất, UBND tỉnh Long An đã chấp thuận việc hỗ trợ 5,3 tỷ đồng cho 7.071 người bán vé số mất việc do tác động của dịch Covid-19, mỗi người nhận 50.000 đồng/ngày, từ 1 - 15/4.

Long An chi hơn 5  tỷ đồng hỗ trợ 7.000 người bán vé số mất việc - 1

Long An chi 5,3 tỷ đồng hỗ trợ hơn 7.000 người bán vé số mất việc vì Covid-19. (Ảnh Phạm Nguyễn)

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần đã ký văn bản về việc hỗ trợ người bán vé số bị ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19.

Những người được hỗ trợ từng có thu nhập chính bằng nghề bán vé số, thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, người gặp khó khăn do ảnh của dịch Covid-19.

Sau quá trình khảo sát, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) ghi nhận tổng số đối tượng được hỗ trợ là 7.071 hộ (mỗi hộ 1 người). Mức đề xuất hỗ trợ là 50.000 đồng/người/ngày. Thời gian hỗ trợ từ ngày 1/4 đến ngày 15/4.

Kinh phí hỗ trợ được dự trù là 5,3 tỷ đồng được trích từ nguồn sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An.

Long An chi hơn 5  tỷ đồng hỗ trợ 7.000 người bán vé số mất việc - 2

Nhiều mạnh thường quân khắp cả nước đều đồng lòng hỗ trợ những người bán vé số, người nghèo mất thu nhập vì Covid-19. (Ảnh Phạm Nguyễn).

Ngày 10/4, sau khi nhận được văn bản chấp thuận của UBND tỉnh, Sở LĐTB&XH đã phối hợp với  Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Long An và UBND các địa phương cấp huyện tổ chức chi hỗ trợ đến các đối tượng bán vé số. Việc chi hỗ trợ hoàn thành chậm nhất đến ngày 13/4.

Theo quy định về phòng chống sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, người bán vé số sẽ ngưng hoạt động từ ngày 1 - 15/4/2020. Việc tạm ngưng hoạt động ảnh hưởng mạnh đến đời sống của những người bán vé số trên khắp cả nước.

Từ đầu tháng đến nay, hầu hết các tỉnh, thành đều đã lên phương án hỗ trợ cho những người bán vé số. Nhiều mạnh thường quân cũng chung tay hỗ trợ gạo, nhu yếu phẩm cho người bán vé số trên cả nước. 

Xuân Hinh