1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ VN gặp gỡ công nhân lao động Hải Phòng

(Dân trí) - Chiều ngày 19/6, tại Hải Phòng, đoàn công tác của Tổng LĐLĐ VN do đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN cùng đại diện LĐLĐ của 4 tỉnh, thành phố Hải Phòng, Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo và công đoàn Công ty TNHH Sao Vàng.


Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐ VN và Lãnh đạo Công ty TNHH Sao Vàng

Đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng phát biểu tại buổi làm việc với Tổng LĐLĐ VN và Lãnh đạo Công ty TNHH Sao Vàng

Tham dự buổi họp còn có đồng chí Nguyễn Văn Thành - Phó Chủ tịch UBND Thành Phố Hải Phòng.

Buổi làm việc là dịp để tăng cường sự gắn bó giữa tổ chức công đoàn và đại diện người sử dụng lao động, qua đó tìm hiểu thêm về tình hình sử dụng lao động thuộc hệ thống Công ty TNHH Sao Vàng. Đồng thời, hai bên cùng bàn bàn thảo để tìm ra các giải pháp tốt hơn nhằm giải quyết và ổn định tình hình quan hệ lao động.

Trong đó, Tổng LĐLĐ VN cũng quan tâm tới các giải pháp được triển khai tại Công ty nhằm tuyên truyền vận động cán bộ công nhân viên sáng suốt, tỉnh táo không để lòng yêu nước bị lợi dụng trước các thế lực thù địch để sớm trở lại ổn định sản xuất.

Trong không khí làm việc cởi mở và dân chủ, đồng chí Bùi Văn Cường đánh giá cao những đóng góp của Công ty trong việc đảm bảo việc làm và thu nhập cho gần 20.000 lao động và sự nỗ lực cải thiện mối quan hệ lao động hài hòa.


Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trao đổi với công nhân lao động tại Công ty TNHH Sao Vàng

Đồng chí Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN trao đổi với công nhân lao động tại Công ty TNHH Sao Vàng

Đồng thời, đồng chí Bùi Văn Cường cũng lưu ý công nhân viên lao động cần nâng cao nhận thức, phát huy phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân, tỉnh táo và sáng suốt trước những diễn biến phức tạp của các vấn để xã hội, cũng như các thế lực thù địch.

Đặc biệt, công nhân viên không được để bị kích động lôi kéo để ngừng việc tập thể tránh những thiệt hại không đáng có cho doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Kim Thúy - Tổng giám đốc Công ty - đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến đóng góp và giải pháp mà đại diện các Ban ngành đưa ra.

Đồng thời, đại diện Công ty cũng cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Tổng LĐLĐ VN, sự vào cuộc tích cực, giúp đỡ hết mình của các LĐLĐ các tỉnh Hải Phòng, Thái Bình, Quảng Ninh, Hải Dương, sự quyết liệt của lực lượng công an 4 tỉnh trong việc phối hợp để ổn định trật tự an ninh khu vực.


Đồng chí Bùi Văn Cường tặng quà cho công nhân lao động tại công ty TNHH Sao Vàng

Đồng chí Bùi Văn Cường tặng quà cho công nhân lao động tại công ty TNHH Sao Vàng

Bà Nguyễn Kim Thúy đặc biệt gửi lời cảm ơn sâu sắc về sự giúp đỡ, động viên chia sẻ trong việc phối hợp tuyên truyền vận động người lao động quay trở lại làm việc của LĐLĐ các tỉnh thành phố và Công đoàn cấp trên trực tiếp.

Bà Nguyễn Kim Thúy mong muốn, người lao động của Công ty TNHH Sao Vàng sớm ổn định sản xuất tiếp tục đồng hành cùng Công ty vượt qua mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh.

V.L