1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Khánh Hòa hơn 58.000 người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19

Viết Hảo

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết, trong đại dịch Covid-19, địa phương này bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế - xã hội, nhất là các doanh nghiệp, người lao động.

Khánh Hòa hơn 58.000 người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 - 1

Người lao động làm hồ sơ đề nghị trợ cấp thất nghiệp tại TP Nha Trang, Khánh Hòa do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa có hơn 2.000 doanh nghiệp, hơn 58.000 người lao động bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.

Cụ thể, trong đó có hơn 16.000 người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, 42.000 người lao động thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương.

“Với số liệu này thì cho thấy đời sống người lao động của tỉnh Khánh Hòa gặp nhiều khó khăn”, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Về nhóm đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo thì đến ngày 20/6 đã hỗ trợ xong cho 3 nhóm đối tượng này. Trong đó người có công với hơn 5.000 người, bảo trợ xã hội hơn 38.000 người, hộ nghèo hơn 34.000 nhân khẩu, hộ cận nghèo là hơn 77.000 nhân khẩu.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh Khánh Hòa mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân cho biết, trước tình hình ảnh hưởng do dịch Covid-19 thì địa phương tận dụng tối đa các nguồn lực để hỗ trợ cho các tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người đồng bào dân tộc thiểu số, các đối tượng yếu thế.

“Để làm sao sau Covid-19 mọi người dân đều thấy được chính sách an sinh xã hội ngày càng phát triển và đảm bảo cho cuộc sống bình an của người dân”, Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.