1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Israel tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao động nước ngoài

Ngày 12/8, Israel đã phê chuẩn hạn ngạch 2.000 lao động nước ngoài được phép làm việc tại nước này nhằm bù đắp thiếu hụt lực lượng lao động trong ngành công nghiệp.

Một công nhân xây dựng Trung Quốc làm việc tại Tel Aviv. (Nguồn: haaretz)
Một công nhân xây dựng Trung Quốc làm việc tại Tel Aviv. (Nguồn: haaretz)

Số lao động mới này sẽ được hưởng mức lương cao, ít nhất là ở mức 130% so với mức lương trung bình 2.727 USD tại Israel. Như vậy, mỗi lao động nước ngoài sẽ được trả ít nhất 3.548 USD hàng tháng.

Đây được coi là giải pháp đáp ứng nhu cầu lao động tay nghề cao trong ngành công nghiệp Israel, đồng thời giúp mở rộng quy mô sản xuất và tạo thêm việc làm cho lao động trong nước.

Theo số liệu của Cơ quan thống kê trung ương Israel, hiện có hàng nghìn cơ hội việc làm trong các ngành nghề tại Israel.

Israel dự kiến tình trạng thiếu nhân lực trong ngành công nghiệp sẽ trầm trọng hơn khi một lượng lớn người lao động nhập cư từ Liên Xô trước đây từ những năm 90 của thế kỷ trước nay đã đến tuổi nghỉ hưu.

Nhóm này chiếm một phần đáng kể trong lực lượng lao động có tay nghề làm việc trong lĩnh vực chế tạo tại Israel./.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/israel-tao-them-co-hoi-viec-lam-cho-nguoi-lao-dong-nuoc-ngoai/518747.vnp