Qua 9 tháng đầu năm 2014:

Hơn 83.000 lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

(Dân trí) - Theo Cục quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB&XH), tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 9 năm 2014 là 9.642 lao động. Thị trường Đài Loan chiếm số lượng lớn nhất với gần 50.000 lao động Việt Nam

Lao động Việt nam tại Lybia làm thủ tục về nước
Lao động Việt nam tại Lybia làm thủ tục về nước

Trong các thị trường tiếp nhận lao động Việt Nam, thị trường Đài Loan chiếm số lượng lớn nhất với 5.421 lao động, tiếp sau đó là thị trường Nhật Bản: 1.892 lao động, Hàn Quốc: 1.085 lao động, Malaysia: 425 lao động, Ảrập Xêút: 422 lao động, Macao: 215 lao động và các thị trường khác.

Qua 9 tháng đầu năm 2014, số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 83.369 lao động, đạt 95,83% kế hoạch năm 2014 và đạt 132,63% so với cùng kỳ năm 2013.

Trong đó, thị trường Đài Loan chiếm số lượng lao động Việt Nam lớn nhất, với 49.956 lao động, thị trường Nhật Bản: 14.498 lao động, Hàn Quốc: 5.700 lao động, Malaysia: 4.258 lao động, Ả rập Xê út: 2.829 lao động…

Trong 9 tháng qua, biến động lớn nhất trong tình hình lao động Việt Nam làm việc tại nước ngoài là Chiến dịch di tản lao động từ Lybia về nước. Sau hơn 1 tháng triển khai, Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Ngoại giao và các doanh nghiệp XKLĐ đã đưa 1.758 lao động Việt Nam về nước. Còn lại 5 lao động ở Lybia, trong đó 3 lao động mất tích và 2 lao động có nhu cầu ở lại làm việc.

Hoàng Mạnh