1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hơn 40 triệu người Mỹ thất nghiệp vì đại dịch Covid-19

(Dân trí) - Số người Mỹ mất việc làm tại Mỹ đã vượt mức 40 triệu người chỉ trong 10 tuần, và chỉ riêng trong tuần qua, nước này có tới 2,1 triệu người đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Hơn 40 triệu người Mỹ thất nghiệp vì đại dịch Covid-19 - 1

Truyền thông Mỹ đưa tin, tỷ lệ thất nghiệp tại Mỹ không còn tăng mạnh mẽ như hồi đầu tháng 4 nhưng số người mất việc làm tại nước này vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Số lượng Mỹ bị mất việc đã vượt qua 40 triệu người chỉ trong 10 tuần tàn phá của dịch Covid-19. Trong khi đó, trong tuần qua, Mỹ đã có 2,1 triệu người nộp đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Lao động Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp mới đã tiếp tục giảm trong vài tuần  qua, xuống từ mức tăng đỉnh điểm vào đầu tháng 4, với 6,6 triệu người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp chỉ trong 1 tuần.

Hồi đầu tháng 5, Bộ Lao động đã thống kê có tới hơn 20 triệu người Mỹ mất việc làm trong tháng 4, nâng tỷ lệ thất nghiệp lên mức 14,7%, tăng từ mức 4,4% trong tháng 3.

Nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với sự ảnh hưởng nghiêm trọng vì đại dịch Covid-19. Tất cả các ngành công nghiệp của Mỹ đều bị tác động. Theo số liệu từ Bộ Lao động, các lĩnh vực về giải trí, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 4,8 triệu việc làm mất đi.

Trong khi đó, ngành hàng không cũng bị đình trệ nghiêm trọng khi gần như tất cả các chuyến bay đều phải dừng lại. Hàng triệu việc làm tại các cơ sở y tế và giáo dục, bán lẻ và sản xuất cũng bị cắt giảm.

Mặc dù số liệu của Bộ Lao động công bố cho thấy 1 thực tế đến tàn khốc của thị trường việc làm Mỹ, nhưng trên thực tế, theo các nhà phân tích, những con số này chưa thể hiện đầy đủ bức tranh toàn cảnh của tình trạng mất việc làm do khủng hoảng vì Covid-19.

Nhiều bang ở Mỹ hiện còn đang gặp khó khăn khi xử lý các đơn xin hưởng trợ cấp thất nghiệp vì hệ thống trực tuyến đã trở nên lỗi thời. Bang Oregon cho biết trong tuần này đang phải xử lý tới 38.000 đơn xin trợ cấp thất nghiệp.

Jazz Salm sau khi bị nghỉ việc phục vụ tại nhà hàng Chile’s, cô đã truy cập vào hệ thống đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp của bang Florida. Tuy nhiên, cô phải mất đến 1 tuần mới có thể đăng nhập được vào hệ thống vì website liên tục bị lỗi. Sau khi đã nộp đơn thành công, cô sẽ phải chờ thêm 1 tháng để nhận các khoản tiền trợ cấp.

Chính phủ Mỹ đang hy vọng sẽ phục hồi kinh tế trong thời gian sớm nhất. Trong tuần qua, hơn 50 bang của nước này đã bắt đầu thực hiện các biện pháp “mở cửa”, với hy vọng sẽ giúp nền kinh tế lấy đà trở lại để đưa việc làm tới người dân.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp là nhà hàng, rạp chiếu phim… dù đã mở cửa nhưng vẫn phải thực hiện theo các quy định về cách ly xã hội, với số lượng người phục vụ hạn chế. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp đã phải đóng cửa vĩnh viễn, khiến hàng triệu người Mỹ hoàn toàn bị mất việc.

Minh Anh

Theo The Guardian