1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hé lộ cách gia đình cựu tổng thống Obama tạo khối tài sản 135 triệu USD

(Dân trí) - Bước chân vào Nhà Trắng với vỏn vẹn 1,3 triệu USD, giờ đây, sau 3 năm rời khỏi vị trí Tổng thống Mỹ, ông Obama cùng vợ đang sở hữu tài sản có tổng trị giá 135 triệu USD.

Dịch Covid-19 khiến cho nhiều hoạt động bình thường tại Mỹ ngưng trệ. Dù vậy, họ vẫn là một cặp đôi bận rộn. Cựu tổng thống Barack Obama và vợ đã tổ chức 3 lễ tốt nghiệp trực tuyến cho hàng triệu sinh viên.

Sau khi rời Nhà Trắng, ông Obama cùng vợ xuất hiện trước công chúng trong hàng loạt sự kiện, viết nhiều đầu sách và ký hợp đồng sản xuất với Netfilx. Các hoạt động này cùng với mức lương hưu 200.000 USD/năm đã mang đến cho họ cuộc sống sung túc.

Hé lộ cách gia đình cựu tổng thống Obama tạo khối tài sản 135 triệu USD - 1

Theo ước tính của GoBankingRates vào năm 2018, tài sản của gia đình Obama ít nhất 40 triệu USD. Mới đây, New York Post cho rằng hiện tại con số này đã ở mức 135 triệu USD.

Bận rộn kiếm tiền

Obama bước vào Nhà Trắng năm 2008 với giá trị tài sản 1,3 triệu USD. Trong giai đoạn 2005-2016, gia đình ông kiếm được tổng cộng 20,5 triệu USD từ tiền lương của chính phủ, tiền bản quyền, lợi nhuận đầu tư và thu nhập của Michelle Obama lúc còn làm việc tại Đại học Bệnh viện Chicago, trước khi trở thành đệ nhất phu nhân nước Mỹ.

Barack Obama nhận được 400.000 USD/năm trong 2 nhiệm kỳ tại Nhà Trắng. Ông cũng hưởng trợ cấp dành cho cựu tổng thống ở mức 200.000 USD/năm.

Một phần thu nhập của gia đình Obama đến từ sách. Từ năm 2005 đến 2016, Obama kiếm được 15,6 triệu USD tiền bản quyền và nhuận bút của một số đầu sách.

Năm 2017, vợ chồng ông đã ký hợp đồng xuất bản trị giá 60 triệu USD.

Hé lộ cách gia đình cựu tổng thống Obama tạo khối tài sản 135 triệu USD - 2

Phát hành vào tháng 11/2018, hồi ký của Michelle đã bán được 10 triệu bản trong vòng 5 tháng sau đó. Bà cũng bán 25 mặt hàng khác nhau liên quan đến cuốn sách, bao gồm chiếc cốc 20 USD và bộ nến giá 35 USD.

Không chỉ viết sách, vợ chồng cựu tổng thống Mỹ còn chuyển sang lĩnh vực truyền thông. Năm 2018, họ đã ký hợp đồng sản xuất phim tài liệu với Netflix trị giá lên đến 50 triệu USD.

Kể từ khi rời cương vị tổng thống, Obama đã được trả tới 400.000 USD cho một buổi nói chuyện trước công chúng. Bà Michelle cũng kiếm được 225.000 USD mỗi lần xuất hiện.

Chi tiêu thông minh và từ thiện

Gia đình Obama có kế hoạch sử dụng tiền dài hạn. Vào năm 2007, Obama đã mua gói đầu tư học vấn theo độ tuổi của Bright Direction, mức phí từ 50.000 USD-100.000 USD/năm, để trả học phí đại học cho 2 cô con gái Malia và Sasha. Malia bắt đầu học tại Harvard từ 2017, trong khi Sasha vào Đại học Michigan trong năm vừa rồi.

Obama cũng đầu tư vào bất động sản. Trước khi rời Nhà Trắng, họ đã mua biệt thự rộng 8.200 m2 ở Washington với giá 8,1 triệu USD. Tại thời điểm mua, nó là ngôi nhà đắt thứ hai trong khu phố.

Hé lộ cách gia đình cựu tổng thống Obama tạo khối tài sản 135 triệu USD - 3

Ngoài nơi cư trú ở Washington, Obama vẫn sở hữu nhà cũ tại Chicago. Bất động sản này được họ mua vào năm 2005. Vào cuối 2019, Obama mua thêm một ngôi nhà rộng 6.892 m2 tại khu Martha với giá 11,75 triệu USD.

Sau khi rời Nhà Trắng, gia đình Obama cũng tận hưởng nhiều kỳ nghỉ dưỡng. Đầu tiên, họ đến miền Nam California, sau đó sang đảo Necker. Người ta bắt gặp hình ảnh cựu tổng thống Mỹ lướt ván diều với Richard Branson.

Obama đến thăm Hawaii và đảo Tetiaroa thuộc khu vực Polynesia (Pháp). Ông ở tại khu nghỉ mát sang trọng The Brando, nơi giá phòng mỗi đêm từ 3.034 USD đến 4.318 USD.

Obama cũng có mặt trên du thuyền của ông trùm kinh doanh người Mỹ David Geffen, cùng với Oprah Winfrey, Tom Hanks và Bruce Springsteen; thử rượu vang ở Tuscany và đi bè trên sông Indonesia.

Trong khi đó, bà Michelle từng mặc những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền từ Naeem Khan và chiếc váy Versace trị giá khoảng 12.000 USD cho các sự kiện đặc biệt với tư cách đệ nhất phu nhân. Tuy nhiên, bà cũng nổi tiếng với phong cách giản dị, dễ thương, đi kèm các thương hiệu giá cả phải chăng như J. Crew, Target và Converse.

Hé lộ cách gia đình cựu tổng thống Obama tạo khối tài sản 135 triệu USD - 4

Bên cạnh cuộc sống sung túc, gia đình Obama cũng dành một khoản đáng kể cho hoạt động từ thiện. Từ năm 2009 đến 2015, họ đã quyên góp 1,1 triệu USD hỗ trợ người Mỹ gốc Phi, cựu chiến binh, cứu trợ thảm họa, bảo vệ trẻ em, chăm lo sức khỏe và nhà ở cho người vô gia cư.

Obama đã tặng tất cả lợi nhuận sau thuế từ cuốn sách Of Thee I Sing, để cấp học bổng cho con của cựu binh Mỹ. Năm 2015, thời điểm gần cuối nhiệm kỳ tổng thống, ông Obama đã quyên góp hơn 64.000 USD, tương đương khoảng 15% thu nhập, cho 34 tổ chức từ thiện.

Khoản quyên góp lớn nhất của cựu Tổng thống Mỹ mà tặng toàn bộ giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 2009, trị giá 1,4 triệu USD cho các tổ chức từ thiện.

Nguyễn Hiếu

Theo SCMP