1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Hàng trăm lao động nhường tiền hỗ trợ cho người khó khăn hơn

Xuân Sinh

(Dân trí) - "Dù có nhiều khó khăn nhưng so với nhiều người, ngành nghề khác thì vẫn còn may mắn hơn nên tôi đã không nhận số tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Tôi muốn dành tiền cho người khó khăn hơn…".

Đó là chia sẻ của anh Trần Văn Tiến, một người lao động ở Hà Tĩnh tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

Anh Tiến là Giám đốc Công ty CP kiến trúc Art House (thành phố Hà Tĩnh) chuyên về lĩnh vực thiết kế, thi công các công trình dân dụng trên địa bàn. Dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng nhiều đến công việc của doanh nghiệp nhưng khi biết bản thân nằm trong diện được nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), anh đã tự nguyện nhường lại số tiền này.

"Thời gian qua, Hà Tĩnh đã làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, công việc có chút ảnh hưởng nhưng không nhiều. So với nhiều người, nhiều ngành nghề khác thì mình còn may mắn hơn nên tôi đã không nhận số tiền hỗ trợ hơn 2 triệu đồng từ Quỹ BHTN. Tôi muốn dành cho người khó khăn hơn", anh Tiến chia sẻ.

Anh Tiến rất vui khi nhận được sự quan tâm, chia sẻ của Chính phủ đối với người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Anh tin với sự quan tâm, chia sẻ đó của Chính phủ, người lao động sẽ có thêm động lực, niềm tin để vượt qua khó khăn, ổn định đời sống.

Hàng trăm lao động nhường tiền hỗ trợ cho người khó khăn hơn - 1

Đến nay có hơn 48.000 lao động trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã nhận được tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN với số tiền hơn 100 tỷ đồng (Ảnh: Xuân Sinh).

Còn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh Hà Tĩnh II thì tất cả cán bộ, nhân viên tại đơn vị này đã tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

Ông Trần Sỹ Thu, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh II cho biết, khi được phía Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh thông báo làm các thủ tục để nhận hỗ trợ, lãnh đạo ngân hàng và Ban Chấp hành Công đoàn của đơn vị đã tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động tại 7 công đoàn cơ sở thành viên về việc cùng đồng hành, chia sẻ khó khăn với Chính phủ. Sau đó, tất cả cán bộ, nhân viên đơn vị đều tự nguyện không nhận khoản hỗ trợ từ Quỹ BHTN.

"Dịch Covid-19 khiến các ngành nghề khác bị ảnh hưởng, dẫn tới ngân hàng cũng bị ảnh hưởng theo. Tuy nhiên thu nhập, cuộc sống của người lao động trong đơn vị vẫn được đảm bảo, ổn định. Đơn vị có 269 cán bộ, nhân viên, tất cả đều tự nguyện không nhận hỗ trợ để chia sẻ khó khăn với Chính phủ. Để Chính phủ có thể dùng số tiền đó hỗ trợ những đối tượng khác khó khăn hơn", ông Trần Sỹ Thu cho biết.

Cũng theo Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Hà Tĩnh II, đối với những cán bộ, nhân viên thuộc diện phải cách ly do Covid-19, đơn vị cũng đã có các phương án để hỗ trợ.

Hàng trăm lao động nhường tiền hỗ trợ cho người khó khăn hơn - 2

Hà Tĩnh có 596 đối tượng của nhiều đơn vị đã tự nguyện không nhận số tiền hỗ trợ này để cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19 (Ảnh: Xuân Sinh).

Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh từ ngày 1/10, đơn vị đã triển khai công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, chi trả theo Nghị quyết số 116/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động, và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ BHTN. Đến nay, toàn tỉnh đã có hơn 48.000 lao động được nhận tiền hỗ trợ với số tiền hơn 100 tỷ đồng và hoàn thành 94% kế hoạch.

"Số lượng người lao động được hưởng thì nhiều, trong khi thời gian để hoàn thành thì chỉ có 3 tháng nên khối lượng công việc rất nhiều. Để giải quyết kịp thời cho người lao động, chúng tôi đã làm cả thứ 7 và chủ nhật, thậm chí là làm buổi đêm. Đến nay có hơn 48.000 lao động trên địa bàn đã nhận tiền hỗ trợ từ Quỹ BHTN với số tiền hơn 100 tỷ đồng và hoàn thành 94% kế hoạch", lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh nói, và cho biết quá trình thực hiện đến nay chưa xảy ra trường hợp nhầm đối tượng nào.

Cũng theo lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh này thì đến nay, có 596 đối tượng của nhiều đơn vị trên địa bàn đã tự nguyện không nhận số tiền hỗ trợ này nhằm cùng chung tay với Chính phủ phòng, chống dịch Covid-19.

"Có 596 đối tượng của nhiều đơn vị đã tự nguyện không nhận số tiền hỗ trợ này, với tổng số tiền khoảng 1,7 tỷ đồng. Họ không nhận thì số tiền này vẫn nằm ở trong quỹ kết dư của Quỹ BHTN", lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh cho biết.