1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Hà Tĩnh: Chi hơn 53 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động

(Dân trí) - Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh đã chi trả hơn 53,3 tỷ đồng tiền bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 4.113 người lao động. Kết quả đã giúp nhiều lao động phần nào vượt qua khó khăn.

Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 4.113 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Trung tâm đã phối hợp với BHXH Hà Tĩnh thực hiện chi trả cho người lao động được hưởng BHTN kịp thời, đúng đối tượng với tổng số tiền hơn 53,3 tỷ đồng.

Hà Tĩnh: Chi hơn 53 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động - 1

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Tĩnh cho biết, trung tâm đã tiếp nhận và giải quyết 4.113 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động

Trung tâm cũng đã tư vấn cho 3.283 lượt lao động; 526 lao động thất nghiệp được giới thiệu việc làm, trong đó có 140 lao động được tuyển dụng; hỗ trợ đào tạo, học nghề cho 80 lao động có nhu cầu trong thời gian hưởng BHTN.

Cũng theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh này, từ tháng 5 trở đi, số lao động quay trở lại làm việc đang tăng lên.

Tuy nhiên, việc làm của người lao động và hoạt động của nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục gặp khó khăn do diễn biến của dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn còn phức tạp.

Hà Tĩnh: Chi hơn 53 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp tới người lao động - 2

Từ tháng 5 trở đi, số lao động quay trở lại làm việc tại các doanh nghiệp ở Hà Tĩnh đang tăng lên.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống KT-XH cả nước nói chung và địa bàn Hà Tĩnh nói riêng, việc thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách BHTN đã giúp người lao động vượt qua khó khăn trong thời điểm dịch diễn biến phức tạp.

Hà Phương