1. Dòng sự kiện:
  2. Định hướng cải cách tiền lương

Giao lưu trực tuyến: "Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng?"

(Dân trí) - Đúng 9h sáng nay (8/5), tại Hà Nội, chương trình Giao lưu trực tuyến “Ai sẽ được hưởng lợi từ gói 62.000 tỷ đồng” đã được Bộ LĐ-TB&XH và Báo điện tử Dân trí tổ chức.

Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng?

Được xây dựng trong một thời gian ngắn, gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng là cụ thể hoá những chỉ đạo từ Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Triển khai thực hiện gói 62.000 tỷ đồng (Clip: Hoàng Mạnh - Xuân Hinh)

Việc hỗ trợ đã hướng tới 8 nhóm đối tượng trong xã hội, tương ứng với khoảng 20 triệu người dân bị ảnh hưởng nặng nề và giảm thu nhập sâu nhất.

Giao lưu trực tuyến: Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng? - 1

Tổng biên tập Báo Dân trí Phạm Huy Hoàn (thứ 2, từ trái qua) tặng hoa ông Lê Văn Thanh (Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH) và bà Phạm Thị Thanh Việt - Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ LĐ-TB&XH).

Chỉ sau một thời gian ngắn từ khi ban hành Nghị quyết số 42/2020/NQ-CP và Quyết định 15/QĐ-TTg, các địa phương đã khẩn trương rà soát, lập danh sách và chi trả bước đầu tới một số nhóm người dân. Tới ngày 5/5, khoảng 20.000 tỷ đồng đã được chuyển tới tay người dân thuộc những nhóm nhận hỗ trợ đầu tiên.

Giao lưu trực tuyến: Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng? - 2

Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh trả lời những khúc mắc của bạn đọc Dân trí.

Giao lưu trực tuyến: Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng? - 3

Bà Phạm Thị Thanh Việt - Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ LĐ-TB&XH trả lời bạn đọc Dân trí.

Giao lưu trực tuyến: Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng? - 4

Ông Nguyễn Mạnh Tiến, Giám đốc Sở Lao động -TB&XH tỉnh Hà Nam.

Việc chi gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng cho 20 triệu người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đang là mối quan tâm của toàn xã hội, nhằm đảm bảo sự công khai, minh bạch, đúng người và kịp thời nhất.

Kiến nghị của người dân về việc thực hiện gói 62.000 tỷ đồng. (Clip: Nguyễn Bắc).

Chính từ những yêu cầu trên, nhiều thắc mắc chính đáng đang được đặt ra về việc thực hiện công khai và minh bạch việc chi? Mức chi trả và ai sẽ được hưởng? Việc chi dựa trên nguyên tắc nào? Trách nhiệm của các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc các cấp trong việc giám sát ra sao?…

Những đánh giá của người dân về gói an sinh 62.000 tỷ đồng. (Clip: Nguyễn Bắc)

Tất cả các thắc mắc trên đã được giải đáp tại Giao lưu trực tuyến: “Ai sẽ được hưởng lợi từ gói an sinh 62.000 tỷ đồng?”.

Người dân Duy Tiên (Hà Nam) nhận tiền hỗ trợ (Clip: Hoàng Mạnh)

Các vị khách mời tham gia chương trình, giải đáp những ý kiến của bạn đọc, gồm: 

Ông LÊ VĂN THANH - Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

PHẠM THỊ THANH VIỆT - Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và xã hội;

Ông NGUYỄN MẠNH TIẾN - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Hà Nam.

Các nhóm đối tượng được thụ hưởng chính sách từ Gói an sinh 62.000 tỷ đồng

- Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

- Người sử dụng lao động có khó khăn về tài chính và đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động 

- Hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm 

- Người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp

- Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm

- Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng

- Đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng 

- Hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo quốc gia 

Nhóm PV Ban Bạn đọc