Quảng Nam:

“Đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo những thanh niên suốt ngày uống rượu"

(Dân trí) - Đó là khẳng định của ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam tại buổi làm việc về công tác xóa đói giảm nghèo với huyện Nông Sơn vào chiều ngày 24/6.

Báo cáo với đoàn công tác của tỉnh về tình hình giảm nghèo ở huyện Nông Sơn, bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch huyện Nông Sơn - cho biết, trong năm 2019, tổng số hộ nghèo trên địa bàn huyện là 908 hộ (chiếm tỉ lệ 10,19%, giảm 2,94% so với năm 2018).

Tổng số hộ cận nghèo năm 2019 là 563 hộ (chiếm 6,32%, giảm 2,45% so với năm 2018). Trong năm 2020, Nông Sơn phấn đấu đưa 26 hộ thoát nghèo và 85 hộ thoát cận nghèo.

Nói về một số khó khăn, hạn chế trong tổ chức thực hiện công tác thoát nghèo hiện nay trên địa bàn Nông Sơn, ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch huyện - cho hay, địa phương có nhiều đối tượng không có khả năng lao động thật sự, có nhiều người chịu ảnh hưởng của thiên tai, đau ốm thường xuyên…

“Đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo những thanh niên suốt ngày uống rượu - 1

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam làm việc với huyện Nông Sơn về công tác xóa đói giảm nghèo của địa phương chiều ngày 24/6

Ông Hòa nhấn mạnh, địa phương có những đối tượng chí thú làm ăn và đã được hỗ trợ để vượt qua khó khăn ban đầu, phát triển kinh tế bền vững và thoát nghèo.

“Tuy nhiên, địa phương cũng có những đối tượng “nhác không chịu làm”, sáng ra ngồi cà phê đến trưa, chiều "luẩn quẩn” rồi “xử” nhau uống rượu", Chủ tịch huyện Nông Sơn cho biết.

Cũng tại buổi làm việc, ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - yêu cầu huyện Nông Sơn tiếp tục đẩy mạnh, tuyên truyền công tác xóa đói giảm nghèo trên địa bàn huyện, tăng cường nâng cao nhận thức trong cộng đồng về công tác giảm nghèo, huy động tổng nguồn lực để hỗ trợ cho hộ nghèo thoát nghèo…

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu loại ra khỏi danh sách những hộ nghèo không đủ tiêu chí; những thanh niên lười lao động, không chịu đi học nghề, thậm chí có xe đưa đón tận nơi mà không chịu đi làm việc…

“Đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo những thanh niên suốt ngày uống rượu - 2

Chủ tịch huyện Nông Sơn, ông Nguyễn Văn Hòa cho rằng, những thanh niên chỉ biết uống rượu suốt ngày thì không thể thoát nghèo

Ông Trần Văn Tân cũng yêu cầu huyện Nông Sơn tăng cường chỉ đạo cho các xã, các cán bộ hội, đoàn thể, mặt trận… cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để đẩy mạnh tốc độ đào tạo nghề, tư vấn việc làm, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

“Huyện cần phải đưa ra khỏi danh sách hộ nghèo ngay lập tức những thanh niên nào uống rượu suốt ngày. Phải lao động mới thoát nghèo được", ông Tân nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, huyện cần tăng cường sản xuất gắn với công ăn việc làm cho thanh niên. Người lao động tiếp tục thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững… để đảm bảo đến cuối năm nay không còn hộ nghèo thuộc diện chính sách trên địa bàn huyện.

Công Bính