Đối tượng nào được truy thu bảo hiểm xã hội?

Ông Trần Bá Nhuận có thời gian tham gia quân đội, phục viên năm 1976, tháng 11/1979 bắt đầu được hưởng chế độ trợ cấp đối với bệnh binh. Từ tháng 11/1989 đến tháng 6/2010, ông Nhuận công tác tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.



Ông Nhuận đã trải qua các vị trí là Đại biểu HĐND; Phó Chủ tịch UBND kiêm trưởng công an xã, Bí thư Đảng ủy… và nghỉ công tác vào tháng 7/2010. Tháng 9/2011, BHXH huyện Nam Trực đã truy thu tiền BHXH cho thời gian từ ngày 1/10/2004 đến tháng 6/2010 để giải quyết chế độ BHXH 1 lần cho ông, còn thời gian từ tháng 9/2004 trở về trước không được tính là thời gian công tác để hưởng chế độ BHXH.

Nay, ông Nhuận đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của ông.

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Nam Định trả lời như sau:

Ông Trần Bá Nhuận là đối tượng công chức cấp xã hưởng chế độ bệnh binh. Thực hiện Công văn số 1726/BHXH-BT ngày 29/4/2011 về việc truy thu BHXH đối với cán bộ xã là bệnh binh các hạng, ông Nhuận đã có đơn đề nghị truy thu BHXH và đã được cơ quan BHXH truy thu từ tháng 10/2014 đến tháng 6/2010 (Mẫu số 02/CBX-THU).

Căn cứ vào thời gian công tác cùng với đơn đề nghị của ông, BHXH huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã giải quyết cho ông hưởng trợ cấp BHXH một lần. Nay, ông có đơn đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho ông được truy thu BHXH cho thời gian công tác trước tháng 10/2014.

Thực hiện Công văn số 3805/BHXH-BT ngày 8/10/2014 của BHXH Việt Nam hướng dẫn về việc truy thu BHXH đối với cán bộ xã là người hưởng chế độ bệnh binh các hạng, trong đó có quy định đối tượng và thời gian truy thu, tỷ lệ truy thu, số tiền truy thu.

Căn cứ vào đơn đề nghị của ông Nhuận, đối chiếu với các văn bản hướng dẫn trên thì ông thuộc đối tượng được truy thu BHXH từ ngày 1/1/1998 đến trước ngày Nghị định 204/2004/NĐ-CP (tháng 10/2004) có hiệu lực thi hành. Đề nghị ông Nhuận làm đơn theo mẫu số 02/CBX-THU gửi UBND xã nơi nộp hồ sơ truy thu. Căn cứ vào thời gian công tác ông được truy thu, BHXH tỉnh Nam Định sẽ thực hiện giải quyết lại BHXH đối với ông.

Theo Chinhphu.vn